Nhà đầu tư sốt ruột, cơ quan chức năng đủng đỉnh
Tại Diễn đàn doanh nghiệp sáng 30/5, đại diện các doanh nghiệp nước ngoài rất bức xúc trước sự chậm trễ trong việc thực hiện các cam kết WTO của VN. Hiệp hội doanh nghiệp Australia tại VN thậm chí còn gửi tới cả một bảng liệt kê lĩnh vực đang vướng mắc.
Theo cam kết WTO, ngay sau khi gia nhập, các cam kết của VN sẽ lập tức có hiệu lực. Điều này có nghĩa là đến thời điểm này rất nhiều cam kết đã bắt đầu khởi động hoặc sắp đến thời hạn thực hiện. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi vẫn còn rất chậm trễ.
Ông Alain Cany, Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại VN (Eurocham), lấy ví dụ, trong khi Nghị định 23 liên quan tới nhập khẩu và phân phối đã được ban hành từ tháng 2, song đến nay vẫn chưa có các hướng dẫn chi tiết và chưa có bất kỳ giấy phép nào được cấp.
Trong khi đó, ông Fred Burke - Trưởng nhóm công tác sản xuất và phân phối của các nhà đầu tư nước ngoài - cũng trình bày một bản ý kiến về việc thực hiện các cam kết của VN trong WTO. Trong đó nhấn mạnh, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang mong đợi được hưởng các lợi ích từ việc VN gia nhập WTO nhưng điều này vẫn còn xa tầm tay.
Một lĩnh vực khá nóng khác là theo cam kết, bắt đầu từ ngày 1/4/2007, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập ngân hàng 100% vốn tại VN. Trước đó, nghị định 22 của Chính phủ cũng đã đề cập vấn đề này. Tuy nhiên, cam kết này đến nay vẫn chưa được thực hiện vì chưa có văn bản hướng dẫn ban hành.
Ngoài ra, hiện nay, hàng loạt vấn đề khác liên quan đến thực hiện cam kết WTO đang phải chờ các hướng dẫn từ các cơ quan nhà nước như: Thành lập chi nhánh thương mại, việc áp dụng các ưu đãi thu hút đầu tư theo WTO, thực thi sở hữu trí tuệ...
Ngay cả một nghị định quan trọng, chi phối tất cả các quá trình thực hiện cam kết WTO là Nghị định hướng dẫn thi hành cam kết WTO vẫn còn trong giai đoạn soạn thảo. Vì thế, các nhà đầu tư tỏ ra rất nóng ruột. Một số người đặt câu hỏi, bao giờ mới có thông tư hướng dẫn thực hiện để nhà đầu tư có thể hưởng các quyền lợi của mình theo cam kết WTO và trong khi đang chờ những hướng dẫn các cơ quan quản lý VN giải quyết quyền lợi nhà đầu tư thế nào?
VN cam kết thực hiện đúng lộ trình
Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc khẳng định, VN đảm bảo sẽ thực hiện đúng lộ trình đã cam kết trong WTO. Sắp tới đây, liên bộ Thương mại và Đầu tư sẽ có những thông báo với các địa phương về những bước cụ thể thực hiện cam kết WTO về mở cửa thị trường, dịch vụ và một số mặt hàng khác... để hướng dẫn các nhà đầu tư.
Riêng về việc ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện WTO, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo và sẽ trình Chính phủ trong tháng 7-8 tới để sớm ban hành.
Ông Trần Quốc Khánh, Vụ truởng Vụ Đa biên - Bộ Thương mại cũng khẳng định, các cơ quan VN đang đẩy nhanh quá trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cam kết WTO. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chưa được như mong muốn vì gặp phải khó khăn về kỹ thuật, chẳng hạn như sự phức tạp cũng như tính đa ngành của các cam kết.
Riêng đối với trường hợp thông tư hướng dẫn thực thi Nghị định 23 về nhập khẩu và phân phối hàng hóa, ông Khánh cho biết, hiện nay thông tư hướng dẫn đang được gấp rút hoàn thành. Biên bản dự thảo đã gửi đến các bộ xin ý kiến và sẽ sớm đăng tải trên website Bộ Thương mại để lấy ý kiến.
Hà Vy