Đạo luật 107-76 của Mỹ giúp catfish Việt Nam "mạnh" hơn
"Giá cá da trơn của Việt Nam hiện xuất vào Mỹ với giá 3,2-3,4 USD/kg, tăng nhiều so với 2 tháng trước đây và sẽ còn tăng. Lượng thuỷ sản xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc tăng đột biến", ông Nguyễn Hữu Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cho biết.
Tháng 1, Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (Afiex) đã xuất 276 tấn cá da trơn, trong đó 60% sang Mỹ. Ông Bửu Huy, Phó giám đốc Afiex, vui mừng: "Giá bình quân là 3,1 USD/kg (tăng khoảng 10% so với 2 tháng trước), sắp tới giá tiếp tục tăng và ngưỡng 4 USD/kg là chuyện không xa. Đạt mức giá này, các nhà chế biến trong nước sẵn sàng mua của nông dân với mức 12.000-13.000 đồng/kg đối với cá tra bè. Hiện ở khoảng 9.000 đồng/kg. Vậy là nông dân thở được rồi!".
| FDA giải thích thêm việc dán nhãn catfish
Ngoài những tên được FDA quy định trong danh sách nhãn mác về hải sản hiện nay, chúng ta có thể được tự do lựa chọn tên trên thị trường Mỹ. Chẳng hạn, tên khoa học là Pangasius bocourti mà tên thường gọi là Basa Catfish thì có thể sử dụng một trong các tên Basa, Bocourti, hoặc Bocourti Catfish; nếu tên khoa học là Pangasius Giga mà tên thường dùng là Giant Pangasius thì có thể dùng các tên Pangasius, Giant và Mekong Catfish; tên khoa học là Pangasius hypophthalmus, tên thường dùng là Swai thì trên thị trường Mỹ có thể gọi là Swai, Sutchi, Striped Catfish hoặc Sutchi Catfish. Ngoài ra, các nhà xuất khẩu hải sản có thể chọn một tên mới cho các loài cá không có tên trong danh sách trên với điều kiện phải tuân theo một số quy định trong điều khoản 21 CFR102.5 của đạo luật 107-76. Để biết thêm chi tiết, nhà xuất khẩu có thể liên hệ với bà Spring Randolph, phụ trách bảo vệ người tiêu dùng của FDA theo số fax 301-436-2599. E-mail strandolph@efsan.fda.gov. |
Từ đầu năm đến này, Nhà máy Đông lạnh Thuỷ sản Thanh Việt, một doanh nghiệp tư nhân non trẻ cũng đã xuất khẩu sang Mỹ ít nhất 120 tấn cá basa, cá tra mang tên Striped catfish và đều đều xuất 20 tấn/tuần.
Trước những diễn biến tích cực như vậy, ông Nguyễn Đình Huấn, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Agifish (An Giang) nói: "Qua vụ tranh chấp với các doanh nghiệp Mỹ về cá basa, cá tra nước ngọt da trơn mà mác cá Việt Nam đang được quảng bá rộng rãi trên thị trường thế giới. Xem như là một... lợi thế cho ngành thuỷ sản vậy".
Về phía nông dân, họ khẳng định quyết sống chết với cá, không buông hầm nếu giá mua đạt 9.500-10.500 đồng/kg. Ông Nắm, một chủ bè có cỡ ở Hồng Ngự (Đồng Tháp), hoan hỉ: "Giá cá thế này thì nông dân làm sao buông bè được. Mùa cá năm nay tôi sẽ đầu tư ngon hơn để gỡ gạc cho những thua thiệt do rớt giá trong thời gian qua".
Theo ông Nguyễn Trạng Sư, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồng Ngự, toàn huyện có khoảng 500 bè cá và chừng 3.000 hầm cá tra. Nhiều nông dân đứng ngồi không yên do rớt giá nhưng nay cá tăng giá họ kiên quyết không bỏ nghề truyền thống.
| Ngày 26/2, ngài Bart Cox, đại diện tổ chức Sure Fish của Mỹ (đơn vị chức năng chuyên về kiểm tra chất lượng hải sản), đã trao chứng nhận US-HACCP cho Xí nghiệp Đông lạnh Thuỷ sản Afiex An Giang. Hôm nay, Seafood Nha Trang (Khánh Hoà) cũng được nhận chứng chỉ này. Đây là hai doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đầu tiên của Việt Nam được xác nhận hội đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm cá tra, cá basa phi lê đông lạnh phù hợp với tiêu chuẩn quy định của FDA. |
Sau vụ tranh chấp, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản, cơ sở nuôi cá cũng được bài học về tinh thần đoàn kết, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Và cuối năm 2001, Câu lạc bộ Thuỷ sản Afiex ra đời nhằm liên kết giữa hộ nuôi bè và nhà máy chế biến thuỷ sản, giúp nhau sản xuất đạt yêu cầu về sản lượng, chủng loại, chất lượng cá... Tại An Giang, đầu năm nay Câu lạc bộ Sản xuất và Xuất khẩu cá tra basa thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam đã ra đời nhằm tập hợp bảo vệ lợi ích chung của các doanh nghiệp.
Hiện nay, catfish Việt Nam tiếp tục vào Mỹ và tăng thêm cơ hội làm giàu cho hàng chục vạn nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long.
(Theo Thanh Niên)
- Việt Nam đăng cai hội nghị viễn thông quốc tế (27/02)
- Chấm dứt cảnh dang dở dự án khách sạn Hà Nội Vàng (27/02)
- 2.000 ha đô thị mới ở Hà Nội sẽ được xây dựng thế nào? (27/02)
- TP HCM: Nhiều ngân hàng quá tải vì... đếm tiền (27/02)
- Các doanh nghiệp xe máy nghi ngại chất lượng Wave Alpha (26/02)
- Thủy sản xuất khẩu: Chật vật đáp ứng yêu cầu của EU (26/02)
- ‘Sẽ sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước quyết liệt hơn’ (26/02)
- Vì sao giá lúa giảm mạnh? (26/02)
- ASEAN sẽ có điện giá rẻ (26/02)
- Thị trường cà phê hòa tan còn bỏ ngỏ (26/02)
- Thị trường bất động sản Mỹ khởi sắc (26/02)
- Ngày rằm, giá gà tăng vọt (26/02)
- Xuất khẩu có dấu hiệu chững lại (26/02)
- Các nhà máy đường tranh mua nguyên liệu mía (26/02)
- Chưa thể thực hiện khai báo hải quan qua mạng (26/02)


















| TRANG ĐÔ THỊ | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||



E-mail
Bản In
























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo