Thứ tư, 3/9/2003, 02:51 GMT+7

Khinh khí cầu Anh không thể cất cánh

 

Colin Prescot và Andy Elson đã phải từ bỏ chuyến bay trên chiếc khinh khí cầu khổng lồ mà họ hy vọng sẽ phá kỷ lục thế giới về độ cao, do xảy ra trục trặc vào phút cuối. Túi khí, khi được bơm lên đến độ cao 15 m, thì heli bắt đầu thoát ra khỏi cấu trúc polyethylene và xẹp xuống…

Dự án đã phải dẹp sang một bên trong khi chờ các nhà điều tra vào cuộc. Elson, cũng là người thiết kế chiếc khinh khí cầu, cho biết cả hai đều thất vọng, nhưng ông “tin tưởng rằng sự cố này là có thể khắc phục được”.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, chuyến bay cũng khó mà thực hiện được trong năm nay. “Khí cầu lớn đến nỗi chúng tôi sẽ phải mất ít nhất 2 tuần để đánh giá sự cố, và toàn bộ kinh khí cầu sẽ phải được kiểm tra lại. Vì thế chúng tôi có thể sẽ lỡ mất điều kiện thời tiết phù hợp trong năm nay”, Brian Jones, kiểm soát trưởng chuyến bay, cho biết.

QinetiQ 1 là khinh khí cầu lớn nhất từng được chế tạo để chuyên chở người. Nó được làm bằng loại polyethylene cực mỏng, và nếu theo đúng thiết kế, khi bơm đầy khí sẽ đạt tới độ cao 395 m.

Mục tiêu của hai phi công Colin Prescot và Andy Elson là lập kỷ lục mới trên quả bóng khí khổng lồ này, vượt qua kỷ lục mà hai hoa tiêu hải quân Mỹ thực hiện vào năm 1961, khi họ chinh phục độ cao 34.668 m.

B.H. (theo BBC)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao