Một công ty Hàn Quốc tuyên bố nhân bản người
 |
| Phôi người, nguồn cung cấp tế bào gốc. |
Công ty sinh học BioFusion ở Deagu, Hàn Quốc, mới thông báo rằng họ đã đưa một phôi nhân bản vào tử cung của một phụ nữ được hai tháng nay. Luật Hàn Quốc chưa cấm nhân bản người, nhưng các quan chức của Bộ Y tế và Sức khỏe cộng đồng nước này đang điều tra về mức độ "vi phạm đạo đức" của vụ việc.
Công ty BioFusion Tech có trụ sở đặt tại phía nam thành phố Daegu. Nó là một chi nhánh của công ty sinh học Clonaid của Mỹ (Clonaid được thành lập bởi một nhóm thuộc phong trào Rael cho rằng sự sống trên trái đất được tạo ra bởi những sinh vật siêu trí tuệ ở vũ trụ).
Ông Kwak Gi-Hwa, phát ngôn viên của BioFusion, nói rằng, việc điều tra của các quan chức thuộc Bộ Y tế và Sức khỏe cộng đồng Hàn Quốc không ảnh hưởng gì đến công ty, vì luật Hàn Quốc hiện nay không cấm nhân bản người. Hơn nữa, quá trình cấy phôi nhân bản vào tử cung người phụ nữ đã được thực hiện ở một chi nhánh của BioFusion ở nước ngoài. Tuy nhiên, Kwak không nói rõ việc cấy phôi được thực hiện ở nước nào.
 |
| Boisellier: "Nhân bản đưa loài người về cội nguồn ngoài vũ trụ". |
Những điều tra viên cảnh báo BioFusion về việc đã không xin giấy phép trước khi cấy phôi. Họ cũng nhấn mạnh rằng, với bộ luật hiện nay, những thực hành y tế vi phạm đạo đức đều có thể bị kiện.
Tháng 3 năm ngoái, bà Brigitte Boisellier, Giám đốc công ty Clonaid, là một trong ba bác sĩ đã tuyên bố rằng, đang tìm mọi cách để cho ra đời một đứa bé nhân bản.
Các đây vài tháng, một trong 3 người này - nhà phôi học Italy Severino Antinori - nói rằng, một trong 200 phụ nữ tình nguyện đang mang phôi nhân bản.
Phòng trào Rael xuất hiện cách đây 5 năm. Các tín đồ tin rằng, con người đã được tạo ra bởi những sinh vật siêu trí tuệ trong một thí nghiệm gene ở vũ trụ. Bởi thế, chỉ có kỹ thuật nhân bản mới đưa được loài người tìm về cội nguồn.
Minh Hy (theo BBC)
Theo dòng sự kiện:
Nhân bản người