Thứ năm, 13/6/2002, 04:45 GMT+7

Tâm trái đất có thể chứa lò hạt nhân khổng lồ

Các hạt uranium nóng chảy ở nhân có thể trào ra ngoài theo các rãnh nhất định.

Đó là một trái bóng uranium, nằm tại tâm trái đất, hoạt động như một lò phản ứng hạt nhân, là nguồn sinh ra từ trường và cung cấp năng lượng nhiệt cho vỏ hành tinh của chúng ta. Trái bóng có đường kính khoảng 8 kilomét này có lẽ đã xuất hiện ngay sau khi trái đất mới hình thành.

Giả định rằng có một lò phản ứng hạt nhân ở tâm hành tinh có thể giải thích được nhiều hiện tượng bí ẩn, ví dụ tại sao Mộc tinh bức xạ ra một lượng nhiệt lớn gần gấp hai lần năng lượng mà nó hấp thụ được từ mặt trời; tại sao lại có một từ trường bao bọc quanh trái đất; hoặc tại sao từ trường ấy lại biến thiên theo chu kỳ và thường xuyên thay đổi hai cực?

Nhiều nhà khoa học cho rằng lớp sắt lỏng ở vành ngoài tâm trái đất (outer core) có tác dụng như một motor điện, là nguồn sinh ra từ trường. Tuy nhiên mô hình này không giải thích được tại sao từ trường ấy lại liên tục biến thiên. Ông Marvin Herndon thuộc Tập đoàn Transdyne ở San Diego (Mỹ) không nghĩ rằng vành sắt lỏng này là nguyên nhân dẫn tới sự dao động về từ trường. Ông cho rằng, chỉ có một lò phản ứng hạt nhân ở tâm mới có thể làm tăng hoặc giảm năng lượng phát ra, thậm chí có thể ngắt rồi hồi phục năng lượng.

Màu vàng là lớp sắt nóng chảy.

Ông Herndon từng công bố những bằng chứng về một kiểu lò hạt nhân trong lòng đất từ cách đây nhiều thập kỷ. Lần đó, năm 1972, các nhà khoa học Pháp đã phát hiện phần còn lại của một lò phản ứng hạt nhân lớn ở Oklo, Tây Phi. Họ xác định rằng lò này đã từng hoạt động khoảng 10 nghìn năm, ở thời điểm cách đây khoảng 2 tỷ năm. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học phát hiện ra nó thì mẫu vật thu được không đầy đủ để đưa ra kết luận gì. Tuy nhiên ông Herndon cho rằng, đó chính là dấu tích của một lò hạt nhân trong lòng trái đất.

Herndon cũng thu thập các mẫu thiên thạch có thành tố hóa học giống như ở trong lòng trái đất. Những viên đá này đều chứa uranium ở bên trong, và người ta có thể tưởng tượng chúng như một trái đất thu nhỏ. Ông Herndon cho rằng, khi trái đất mới hình thành, những hạt uranium tập trung vào tâm, rồi theo thời gian, chúng trào ra các lớp ngoài, tạo thành uranium tự nhiên như hiện nay.

Minh Hy (theo dpa)

Lien he quang cao