Thứ tư, 20/2/2002, 07:50 GMT+7

Tàu Odyssey bắt đầu tìm nước trên sao Hỏa

Tàu Odyssey (mô phỏng).

Chiếc tàu thăm dò trị giá gần 300 triệu USD của NASA đang tiến hành chụp ảnh bề mặt nứt nẻ của Hỏa tinh, nhằm tìm kiếm nguồn nước ngầm. Mars Odyssey sẽ ở lại 917 ngày trên quỹ đạo, nhằm lập một bản đồ hóa học và khoáng chất về bề mặt của hành tinh Đỏ.

Nếu tìm thấy nguồn nước ngầm trên sao Hỏa, các nhà khoa học có thể khẳng định giả thuyết cho rằng đại dương từng tồn tại trên đó, và hành tinh Đỏ có lẽ vẫn còn đủ nước cho sự sống.

Sau thất bại của hai con tàu thăm dò sao Hỏa do NASA gửi đi vào năm 1999, Odyssey đã trở thành tàu không gian đầu tiên đến được hành tinh này. Theo số liệu của NASA, trong số 30 con tàu được 3 quốc gia gửi tới Hỏa tinh hơn 40 năm qua, chưa đầy 1/3 thành công. Nhưng với Odyssey, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.

Odyssey được trang bị một camera ghi hình hồng ngoại, có thể phân biệt được các mạch khoáng địa chất rộng cỡ 100 m (một thiết bị tương tự trên tàu Mars Global Surveyor chỉ phân biệt được mạch khoáng rộng từ 3 km trở lên).

Tàu Odyssey sẽ ở trên quỹ đạo để nghiên cứu bề mặt sao Hỏa tới tháng 7/2004.

Minh Hy (theo CNN)

Theo dòng sự kiện:

Tàu thăm dò Hoả tinh đi vào quỹ đạo ổn định 
Tàu Odyssey kết thúc quá trình hãm phanh 
Odyssey tìm thấy lượng lớn hydro trên sao Hỏa 
Tàu Odyssey khép chặt quỹ đạo quanh Hỏa tinh 
Ảnh cực nam Hoả tinh - chiến công đầu tiên của Odyssey 
Odyssey đã đi vào quỹ đạo quanh sao Hoả
Mỹ phóng thành công tàu thăm dò sao Hoả Odyssey 

Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.