OOXML là nỗ lực lớn trong phá bỏ độc quyền
Những điều bày tỏ trong bài viết của anh Lê Minh là chưa chính xác. Anh nên nhớ rằng định dạng .docx nói riêng (và các định dạng khác theo chuẩn OOXML nói chung) cho phép xác định style đến từng chữ cái. (Mai Văn Quân)
Hiểu nôm na là, có thể xác định kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc, nghiêng, đậm, gạch chân... cùng hàng loạt hiệu ứng khác đến từng chữ cái. Điều này khiến cho việc sử dụng hàng loạt Tag XML để khai báo là hoàn toàn bình thường. Nếu muốn dung lượng nhỏ hơn, thậm chí có thể sử dụng notepad để viết một file .txt với dung lượng cực nhỏ, nhưng khả năng của nó so với .docx thực sự là một trời một vực.
Các định dạng mới của 2007 theo chuẩn OOXML thực ra là các file nén chứa các file xml, gồm có nội dung và style của tài liệu. Chính vì vậy việc thay đổi style của tài liệu có thể áp dụng hết sức dễ dàng (chỉ việc thay các file xml khai báo các style này. So với các định dạng như .doc, .xls trước đây thì các định dạng mới này có kích thước giảm đi đáng kể, đặc biệt là với các file có sử dụng style (.pptx so với ppt có thể giảm còn 10%).
Ngoài ra, có một chỗ anh Minh đã nhầm là Microsoft hiện đã cung cấp các gói bổ sung miễn phí cho phép các bộ Office 2003 trở về trước đọc và chỉnh sửa định dạng mới này. Chính vì vậy nếu không có nhu cầu sử dụng các tính năng mới, chúng ta không cần sử dụng Office 2007 mới có thể chuyển đổi tài liệu sang định dạng mới.
OOXML có thể coi là 1 nỗ lực lớn của Microsoft trong việc phá bỏ độc quyền như truớc đây (định dạng các file .doc, .xls,...) chưa bao giờ đuợc MS công bố 1 cách chính thức. Chúng ta nên đánh giá khách quan nó, chứ không phải là nhìn nhận 1 cách thiển cận về những vấn đề nhỏ nhặt như dung lượng file...
Ý kiến của bạn