Thứ ba, 6/10/2009, 08:43 GMT+7

Nữ sinh không được mặc đồng phục váy ngắn

Đồng phục mùa hè gồm áo sơ mi, quần âu hoặc áo dài truyền thống, giày hoặc dép có quai hậu. Đối với nữ sinh, nếu sử dụng váy thì chiều dài phải trùm quá đầu gối. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 14/11 trên phạm vi toàn quốc.
> Nữ sinh không được mặc váy ngắn trên đầu gối

Váy nữ sinh.
Nữ sinh Hà Nội với váy ngắn. Ảnh: diễn đàn Yosakoihn.

Ngày 5/10, Bộ GD&ĐT ban hành quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Hiệu trưởng quyết định việc mặc đồng phục.

Theo đó, đồng phục phải bảo đảm tính thẩm mỹ, tiết kiệm, phù hợp với giới tính, thời tiết, lứa tuổi và bản sắc văn hóa dân tộc, thuận tiện cho việc học tập...

Đối với lễ phục, phải bảo đảm tính thống nhất trong từng trường hoặc từng ngành đào tạo; tính thẩm mỹ, tính giáo dục trong các buổi lễ trao bằng tốt nghiệp; phân biệt người tốt nghiệp các trình độ được đào tạo (trung cấp, đại học).

Đồng phục, lễ phục do các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo quy định, không được lạm dụng việc tài trợ để quảng cáo. Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số sử dụng trang phục dân tộc mình trong ngày lễ, tết, hội hè và trong những ngày nhà trường không quy định mặc đồng phục.

Về tiêu chuẩn, đồng phục mùa hè gồm áo sơ mi và quần âu hoặc áo dài truyền thống, giày hoặc dép có quai hậu. Đối với nữ sinh, nếu sử dụng váy thì chiều dài váy phải trùm quá đầu gối. Tương tự, đối với lễ phục, áo khoác ngoài phải dài quá đầu gối; màu mũ phù hợp với màu áo, đảm bảo tính thẩm mỹ, trang trọng; ngực áo bên trái gắn biểu trưng (logo) của trường.

Hiệu trưởng sẽ quyết định việc mặc đồng phục và kiểu dáng, màu sắc, số ngày mặc đồng phục trong tuần. Trường hợp cần thay đổi kiểu dáng, màu sắc đồng phục phải được sự đồng ý của Hội đồng trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Phụ huynh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định.

Theo Bộ GD&ĐT, thông tư này có hiệu lực thi hành từ 14/11, các quy định trước đây trái với quy định tại thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trước khi ban hành quyết định này, Bộ Giáo dục đã đưa dự thảo lấy ý kiến công khai trên trang web. Mục đích của việc đưa ra quy định này nhằm có sự thống nhất trang phục trong các trường từ cấp tiểu học đến đại học.

Đồng phục (quần đồng màu, áo đồng màu, phù hiệu, giày, dép) là trang phục dùng cho toàn bộ học sinh, sinh viên của một trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự hào với truyền thống của trường, thể hiện sự bình đẳng giữa các học sinh, sinh viên góp phần xây dựng môi trường học tập, nếp sống văn hóa.

Lễ phục (áo, mũ và biểu trưng (logo) của trường) là trang phục dùng cho học sinh, sinh viên của một trường (hoặc một ngành) mặc trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, tạo sự trang trọng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, danh dự, lòng tự hào của người học, tôn vinh nghề nghiệp, thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Tiến Dũng

Các em mặc đẹp, cha mẹ an tâm

Ai có con gái tuổi học trò thì sẽ phải suy nghĩ về việc này kỹ hơn. Những người khác cũng nên đặt mình vào vị trí đó. Không phải ngắn mới đẹp. Không phải là để thoải mái thì sẽ đẹp. Tôi thấy váy nữ sinh phải đủ dài để khi ngồi trên ghế mà không phải chú ý quá đến cách để chân. Các em còn rất vô tư, người lớn phải biết giữ gìn cho các em.

(Nguyễn Anh Hân)


Váy ngắn đến trường không hề gây phản cảm

Nữ sinh đến trường với bộ áo dài truyền thống, kín đáo là rất đẹp. Tôi đồng ý với quan niệm này. Nhưng ngày nay, nữ sinh đến trường với bộ áo dài vải mỏng, có bạn còn mặc lộ cả nội y bên trong thì hỏi nét truyền thống vả kín đáo của chiếc áo dài ngày xưa ở đâu?

Nếu đến trường với một bộ váy ngắn (chấm đầu gối), áo sơmi trông rất đẹp và rất thuận tiện cho các bạn nữ sinh trong việc học tập cũng như sinh hoạt.

Thiết nghĩ Bộ Giáo dục nên có quy định chung về giá cả và một số mẫu áo, váy để tránh gây ra tiêu cực trong việc mua bán.

(Việt Thắng)


Tán thành với quy định vì sự tôn nghiêm chốn học đường

Đó là vẻ đẹp thiêng liêng và truyền thống, không phải vấn đề lạc hậu hay cổ hủ. Đổi mới nhưng không nên vượt quá giới hạn, học sinh cần ăn mặc giản dị mà đẹp. Mặc vắy quá ngắn không chỉ ảnh hưởng tới việc học của học sinh mà còn nhiều vấn đề tế nhị nữa.

(Duy Hung)


Không phải thấy cái gì đẹp cũng đưa vào học đường

Tôi đồng ý với anh Viên là váy ngắn có cái đẹp riêng và tôi hiểu anh nói về vẻ đẹp gợi cảm của phụ nữ. Nhưng đây là học đường, tôi thấy không nên bởi những lý do sau:
1. Về độ tuổi, lứa tuổi áp dụng quy định này đều dưới 18 tuổi, vậy vì sao các nữ sinh nên khoe vẻ đẹp gợi cảm này ở trường? Các em gái có thể tuỳ ý mặc váy ngắn ở nhà. Còn khi ở trường các em cần phải được rèn luyện trong một môi trường tập thể không phải của riêng ai.
2. Về bản sắc văn hoá, văn hoa phương Đông hoàn toàn khác biệt với văn hoá phương Tây về vấn đề giới tính. Văn hoá phương Đông xem giới tính là vấn đề nhạy cảm. Nếu bạn hỏi vì sao chúng ta không nên bắt chước cái đẹp của họ thì bạn cần nhìn nhận lại vấn đề văn hoá. Không thể nói bắt chước là bắt chước ngay được

(Misao)


Nên khảo sát ý kiến học sinh

Tôi thấy nếu muốn cho đúng truyền thống dân tộc thì con gái mặc áo dài còn con trai thì cũng mặc áo dài, quấn khăn đóng trên đầu, vậy mới tương xứng. Theo tôi, tại mỗi trường chúng ta nên khảo sát ý kiến của các bạn nữ sinh, từ đó dựa trên ý kiến đa số và quy định đồng phục.

(BIPHAT)


Váy ngăn gây tò mò cho người khác giới

Đồng phục cho học sinh và sinh viên không mặc váy ngắn trên đầu gối là đúng. Váy phải mặc trùm đầu gối, mặc ngắn qua đầu gối sẽ gây sự kích thích, tò mò cho người khác giới. Đồng phục là phải phù hợp chứ không phải mẫu thời trang mà có thể hở hang quá. Đây là quy định cần phải nghiêm túc thực hiện.

(Hai Ha)


Rất bất tiện

Mặc váy ngắn rất bất tiện khi lên xuống cầu thang, nhất là với nữ sinh. Có thể là cơ hội để các bạn nam sinh chiêm ngưỡng... Những tiêu cực có thể bắt đầu từ đây. Vạn lần không nên mặc váy ngắn.

(Văn Can)


Giữ nét đẹp truyền thống

Bạn bè trên thế giới rất thích hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài duyên dáng. Vậy tại sao chúng ta không trân trọng những hình ảnh quý giá mà chúng ta vốn có? Theo tôi áo dài vẫn là đồng phục đẹp nhất. Khi nhớ đến những kỷ niệm về tuổi học trò, với tôi đó là hình ảnh của những tà áo trắng bên cạnh thầy cô, mái trường, hoa phượng đỏ...

(Nguyen Hong Hanh)


Nên cấm

Váy quá gối là đúng vừa kín đáo vừa thoải mái. Tôi ủng hộ chủ trương đúng đắn này. Bộ GD&ĐT cần có nhiều chủ trương hợp lý hơn nữa.

(Hoàng Đức Long)


Đẹp nghĩa là cân đối và phù hợp

Tôi yêu màu áo trắng học trò và cả tà áo dài của các bạn nữ sinh. Tuổi trẻ của chúng tôi gắn liền với hình ảnh của chiếc áo dài, đẹp, duyên dáng dến lạ kỳ.
Thời mở cửa, những chiếc váy xinh xắn ùa vào trường học. Đâu đó có những trang phục không đẹp, không phù hợp với lứa tuổi học trò.

Tôi ủng hộ quy định nữ sinh không nên mặc váy ngắn đến lớp, đó là nét đẹp, nét duyên cần có ở các em. Vẻ đẹp e ấp mới là vẻ đẹp dễ mến, cân đối, hài hòa mới là đẹp.

(Davidnguyen)


1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

 Tra điểm thi theo SBD hoặc Họ tên:

Top 100         Top 200         Top 300

 
 
 
Các kỳ thi năm 2009
 
Tiêu điểm 2009
Tư liệu tuyển sinh 2008
Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh Phổ điểm các môn thi
Lien he quang cao