Nâng mức cho vay đối với sinh viên
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm học vừa qua, 1/4 trong tổng số 3,1 triệu học sinh, sinh viên các trường nghề, CĐ, ĐH được vay vốn học tập. Sắp tới, khoản vay này có thể được nâng lên 1 triệu đồng mỗi tháng.
> Gần 600.000 người được vay vốn học tập/ Học phí đại học sẽ tăng dần
Ngày 30/6, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát việc thực hiện chính sách tín dụng đối với người học tại một số tỉnh, thành có mức dư nợ cho vay lớn. Thời gian kiểm tra dự kiến hoàn thành trong tháng 7.
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo số lượng học sinh, sinh viên trúng tuyển trong năm học tới. Từ đó, Bộ Tài chính sẽ bố trí đủ vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục cho học sinh, sinh viên vay bắt đầu từ tháng 8.
Để việc cho vay có hiệu quả, ông Nhân cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND phường xã xác nhận đúng đối tượng được vay vốn, sau khi có kết quả bình xét danh sách hộ được vay của Tổ tiết kiệm và vay vốn...
![]() |
| Sắp tới, những em có hoàn cảnh khó khăn có thể được vay tối đa 1 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trước đó, tại Hội nghị giao ban lần hai khối các trường ĐH, CĐ (sáng 17/5), Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, do giá cả các mặt hàng biến động nên sắp tới có thể tăng vốn vay cho sinh viên lên 1 triệu đồng, thay vì mức 800.000 đồng mỗi tháng như hiện nay. Để giảm bớt khó khăn trong việc vay vốn, Bộ đang hoàn thiện quy trình, đơn giản hóa thủ tục xác nhận vay vốn cũng như bổ sung các chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.
Theo người đứng đầu ngành giáo dục, học phí khối ĐH, CĐ sẽ tăng dần, để đến năm 2010 phải bù đắp được chi phí thường xuyên.
Ngày 27/9/2007, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký công văn về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, từ ngày 1/10/2007, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 800.000 đồng mỗi tháng để trang trải học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở và đi lại.
Tiến Dũng
- Hà Nội chấn chỉnh việc liên kết đào tạo trái phép (27/06)
- Xử lý nghiêm việc cướp đề, đe dọa giám thị (26/06)
- Gần 340.000 thí sinh phải thi tốt nghiệp lần 2 (20/06)
- 'Tránh tình trạng tiến bộ cũng phê, không tiến bộ cũng phê' (20/06)
- Tăng thêm 2 tuần học để tránh quá tải cho học sinh (20/06)
- Gần 250.000 thí sinh THPT trượt tốt nghiệp (20/06)
- Nhà vô địch Olympia trở thành 'thủ khoa trường' (19/06)
- Gợi ý lời giải môn Toán vào lớp 10 (19/06)
- Bị đình chỉ thi vì chuông điện thoại (18/06)
- Hôm nay học sinh Hà Nội và TP HCM dự thi vào lớp 10 (18/06)
- Từ niên học tới, thời gian học sẽ tăng thêm 2 tuần (17/06)
- 'Thi đại học năm nay sẽ không quá căng thẳng' (17/06)
- 18/6, Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 (15/06)
- Hơn 200.000 thí sinh của 38 tỉnh trượt tốt nghiệp (14/06)
- Gần 4.500 học sinh Hà Nội trượt tốt nghiệp (13/06)




| Tiêu điểm 2008 | ||||||||||||
|










![]() |
| Tư liệu tuyển sinh 2007 | |
![]() |
![]() |
| Phổ điểm thi ĐH 06-07 | Phổ điểm các môn thi |
| Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh | Top 100 trường THPT |
![]() |
![]() |




E-mail
Bản In























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress