Đóng cửa hơn 300 cơ sở mầm non tư thục
Hơn 300 cơ sở mầm non tư thục ở Hà Tây vừa bị đình chỉ hoạt động hoặc tự giải thể. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước đóng của đồng lọat các cơ sở không đủ điều kiện.
> Tổng kiểm tra các cơ sở mầm non/ Bé gái bị bảo mẫu dán miệng/ Người trông trẻ hành hạ các em nhỏ
Sáng 2/3, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tây Hà Thị Lê Nhung cho VnExpress biết, trong số hơn 300 cơ sở bị đóng cửa, có tới gần 2/3 là nhóm trẻ gia đình. Đa phần trong số này đều có cơ sở vật chất chật hẹp, thiếu thốn, nhiều giáo viên không có bằng cấp, sức khỏe yếu nên không đảm bảo an toàn cho trẻ.
Để khắc phục tình trạng trên, Hà Tây đã chỉ đạo các huyện thị, đầu tư mở thêm lớp tại các trường mẫu giáo bán công, có chính sách khuyến khích các cơ sở mầm non tư thục hoạt động. Đồng thời, đang xem xét cấp phép cho hơn 100 cơ sở vừa bị đình chỉ hoạt động trở lại sau khi đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và giáo viên.
"Người dân nên gửi con tại các cơ sở mầm non đủ điều kiện. Các cơ sở mầm non quy mô nhỏ, hoạt động theo hình thức họ hàng có 6 trẻ trở xuống phải làm cam kết với UBND phường xã", bà Hà nói.
Vài năm tới, Hà Tây sẽ đầu tư hơn 70 tỷ đồng cho việc xây dựng, mở rộng quy mô trường mầm non đạt chuẩn nhằm thu hút thêm nhiều trẻ tới trường.
Động thái này của Hà Tây diễn ra trong bối cảnh, nhiều vụ việc bạo hành trẻ nhỏ bị phát hiện ở một số địa phương. Có trường hợp đã bị khởi tố như vụ bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (Đồng Nai) đang bị điều tra về hành vi hành hạ người khác.
Hiện, Bộ Giáo dục đã chỉ đạo tổng kiểm tra các cơ sở mầm non trên cả nước.
Tiến Dũng