Chủ nhật, 2/3/2008, 09:22 GMT+7

Cơ hội nào vào ngành Tài chính - Ngân hàng?

Thí sinh dự thi ĐH năm 2007. Ảnh: H.H.
Thí sinh dự thi ĐH năm 2007. Ảnh: H.H.

Nếu không đủ sức thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân, HV Tài chính thì em có cơ hội nào vào được ngành này? Điểm chuẩn khối D1 năm 2007 của ĐH Ngoại thương HN có phải là 23? VnExpress xin được giải đáp những thắc mắc này.
> Điểm chuẩn Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng/ Những ngành học 'khát' nhân lực

- Tôi muốn thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân nhưng chưa biết rõ lắm về điểm chuẩn của trường và chỉ tiêu tuyển sinh. Mong được giải đáp vấn đề này. (Trần Thị Bích Vân)

- Năm 2007, điểm sàn trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân khối A là 24 và khối D là 26,5. Với mức 26,5, ngành Tài chính - Ngân hàng của ĐH Kinh tế Quốc dân có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường có đào tạo ngành này.

Tiếp theo là ngành Kế toán và Kinh tế (25 điểm), Quản trị Kinh doanh, Hệ thống thông tin, Luật học và Khoa học máy tính cùng lấy 24 điểm. Riêng ngành tiếng Anh (khối D) lấy 26,5 điểm (lấy hệ số 2).

Năm nay, theo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thường, ĐH Kinh tế Quốc dân vẫn tuyển 4.000 chỉ tiêu (bằng năm 2007), trong đó, Kinh tế lấy 1.300 sinh viên, Quản trị kinh doanh 1.200, Tài chính Ngân hàng 450, Kế toán 450, Khoa học máy tính 250, tiếng Anh 150, Hệ thống thông tin kinh tế 100 và Luật học 100.

-Em muốn được biết về tất cả các trường công lập đào tạo cử nhân Tài chính Ngân hàng. Nếu không đủ sức thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, HV Ngân hàng hay Tài chính thì em có cơ hội nào vào được ngành này không? (Lê Hà)

- Ở phía Bắc, ngoài các trường đã nêu ở trên, bạn có thể thi vào ngành Tài chính - Ngân hàng của ĐH Thương mại với điểm chuẩn 21,5; ĐH Hà Nội khối A 20 điểm, khối D 27 điểm (nhân hệ số 2); ĐH Công đoàn khối A 18,5 điểm, khối D 17 điểm; ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội khối A 15 điểm, khối D 14 điểm.

Năm nay, Viện ĐH Mở Hà Nội cũng được Bộ GD&ĐT cho phép mở thêm khoa Tài chính - Ngân hàng, đào tạo cử nhân đại học chính quy khối A và D1, với 280 chỉ tiêu.

Tại miền Trung, bạn có thể thi vào ĐH Hồng Đức khối A 15, khối D 14 điểm; ĐH Vinh 16,5 điểm (khối A). Còn ở miền Nam, ngành học này của ĐH Công nghiệp TP HCM lấy điểm chuẩn là 21 hoặc hệ CĐ lấy 12 điểm. CĐ Tài chính - Quản trị Kinh doanh cũng lấy khối A 19, khối D 17 điểm.

Ngoài ra, bạn có thể thi vào các ĐH bán công, dân lập. Ngành Ngân hàng hoặc Tài chính doanh nghiệp của ĐH Bán công Marketing lấy điểm chuẩn khối A 15, khối D 13; ngành Tài chính - Tín dụng của ĐH DL Tôn Đức Thắng lấy tuyển A 16, khối D 15 điểm; ĐH DL Phương Đông lấy điểm khối A 15, khối D 13...

Do các trường đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng đều phải dạy theo chương trình khung quy định của Bộ GD&ĐT nên sự khác biệt về kiến thức giữa các trường cùng nhóm ngành là không lớn. Vì thế, cơ hội làm việc và khả năng thăng tiến phụ thuộc vào khả năng học tập chứ không phụ thuộc nhiều vào nơi đào tạo.

-ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) có khoa liên kết với quốc tế, vậy thi tuyển vào trường có nhất thiết cần chứng chỉ TOEFL, IELTS hay không... và học phí là bao nhiêu? (Lê Lan Hương)

- Năm nay, ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh 5 ngành: Kinh tế Chính trị, Kinh tế Đối ngoại, Kinh tế Phát triển, Quản trị Kinh doanh (đào tạo cử nhân đạt trình độ quốc tế) và Tài chính Ngân hàng.

Ngành Quản trị Kinh doanh đạt trình độ quốc tế sẽ tuyển 60 chỉ tiêu khối A và D với điều kiện, thí sinh phải có trình độ tiếng Anh đạt một trong các tiêu chuẩn: Điểm TOEFL paper (nội bộ hoặc quốc tế) từ 400 điểm trở lên, TOEFL IBT từ 30 điểm trở lên, TOEFL CBT từ 93 điểm trở lên, IELTS từ 3,5 điểm trở lên, TOEIC từ 350 điểm trở lên. Khi nhập học mới phải nộp chứng chỉ này.

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh đạt trình độ quốc tế được xây dựng theo chương trình đào tạo của một số trường ĐH nổi tiếng trên thế giới về quản trị kinh doanh, 60 - 65% thời lượng khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh… Do vậy, ngoài học phí được Nhà nước hỗ trợ là 270 USD/tháng, sinh viên phải đóng thêm 46 USD/tháng.

-Năm ngoái, điểm chuẩn khối D1 của ĐH Ngoại thương Hà Nội có phải là 23? Cụ thể, trường có những ngành học nào thi khối D và điểm chuẩn từng ngành? (Trần Thảo)

- Năm 2007, điểm trúng tuyển khối A ngành Kinh tế đối ngoại, Tài chính quốc tế là 26,5; Kinh doanh quốc tế, Luật Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Đầu tư chứng khoán và Thương mại quốc tế là 26.

Điểm trúng tuyển khối D1, D3 ngành Kinh tế đối ngoại, Tài chính quốc tế và tiếng Pháp thương mại là 23,5; Khối D1, D2, D4 của các ngành còn lại lấy 23 điểm.

Ngoài việc lấy thêm chỉ tiêu ngoài ngân sách 7 ngành với điểm chuẩn khối A 24,5; khối D1, 2, 4 là 21,5 và khối D3 là 22 điểm, trường còn xét tuyển 300 chỉ tiêu hệ cao đẳng Quản trị Kinh doanh và Kinh doanh quốc tế với điểm chuẩn khối A 18, khối D 17. Sinh viên cao đẳng có thể học liên thông 1,5 năm để lấy bằng đại học.

Tiến Dũng

Bạn có thể đặt câu hỏi tư vấn tuyển sinh tại đây.

Link Site

 Tra điểm thi theo SBD hoặc Họ tên:

Top 100         Top 200         Top 300

 
 
 
Các kỳ thi năm 2009
 
Tiêu điểm 2009
Tư liệu tuyển sinh 2008
Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh Phổ điểm các môn thi
Lien he quang cao