Làm hai phần bài tự chọn, thí sinh sẽ bị 0 điểm
Thêm môn tiếng Đức và tiếng Nhật, các trường CĐ dùng đề thi chung, thí sinh làm 2 phần tự chọn trong bài thi sẽ bị 0 điểm... là những nét mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2008.
> 'Bỏ thi ĐH phải trao đổi với dân' / Năm 2008 chưa thi trắc nghiệm môn Toán
 |
| Thí sinh thi ĐH năm 2007. Ảnh: Hoàng Hà. |
Bộ GD&ĐT vừa thông báo về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ 2008. Theo đó, về cơ bản vẫn giữ ổn định theo giải pháp chung đề, chung đợt và chung kết quả, nhưng có 2 điểm mới: môn Ngoại ngữ bổ sung thêm tiếng Đức (D5) và tiếng Nhật (D6); Bộ soạn đề thi dùng chung cho các trường cao đẳng có tổ chức thi, trừ các môn năng khiếu.
Bốn môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học ra theo phương pháp trắc nghiệm, các môn còn lại ra theo phương pháp tự luận. Đề thi đều gồm 2 phần: bắt buộc và tự chọn. Thí sinh làm cả 2 phần câu hỏi tự chọn, coi như phạm quy và phải nhận điểm 0.
Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH được tổ chức ngày 4-5/7, khối thi A và V; đợt 2 được tổ chức ngày 9-10/7, khối thi B, C, D và năng khiếu; đợt 3 thi vào các trường CĐ ngày 15/16/7. Thời gian làm bài thi tự luận là 180 phút, trắc nghiệm là 90 phút.
Nội dung đề thi vẫn bám sát chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12, không quá khó, đánh đố và phức tạp, phù hợp với thời gian làm bài, có khả năng phân loại thí sinh.
Theo Bộ GD&ĐT, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007, gần 36% thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên. Có 15 thí sinh khối A đạt 30 điểm (tính cả điểm đã được làm tròn) và 84 thí sinh có 3 môn bị điểm 0.
|
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ năm 2009 sẽ tổ chức kỳ thi quốc gia. Kết quả của kỳ thi này dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ.
Hằng năm, kỳ thi này sẽ được tổ chức vào tháng 6. Trong 3 năm đầu, sẽ thi 8 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.
Các môn Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý thi trắc nghiệm. Riêng môn Ngữ văn có 2 phần: tự luận (90 phút) và trắc nghiệm (30 phút). |
Tiến Dũng