Thứ sáu, 21/7/2006, 06:19 GMT+7

Khoảng 30% thí sinh ĐH ở TP HCM có điểm trên 5

Thứ trưởng Bành Tiến Long đang kiểm tra công tác chấm thi tại ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Ảnh: T. Nga.

Phản ánh với đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục Đào tạo, sáng nay, các cán bộ chấm thi tuyển sinh tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Nông lâm và Công nghiệp ở TP HCM, cho biết, đề năm nay có tác dụng phân hoá thí sinh cao. Hiện số bài đạt điểm 5 trở lên chỉ khoảng 20-30%, bài 9-10 đếm trên đầu ngón tay.  

ĐH Sư phạm kỹ thuật đã chấm được 2/3 bài trong tổng số gần 17.000 bài thi. Trong đó, môn Toán và Hoá có trên 20% bài điểm từ 5 trở lên, môn Lý chừng 10%. Bà Mai Thị Chín, cán bộ chấm thi môn Hoá đã chấm khoảng 700 bài nhưng chỉ có 1 bài điểm 10; 4 bài điểm 9,5 - 9,75 và gần 10 bài điểm 0, còn lại là điểm 5-7. Theo bà Chính, đề Hoá quá dài, nặng về chi tiết, nếu các em được thêm chừng 15 phút sẽ nhiều điểm tối đa hơn.

Cũng tại trường này, tổng điểm trung bình của môn Lý khá thấp. Đơn cử, điểm trung bình của túi bài 31 chừng 2 điểm, túi 108 khoảng 3 điểm. Trong số 8.000 bài đã chấm, chỉ có 1 bài điểm 10.

ĐH Nông lâm cũng rất ít thí sinh đạt điểm khá. Đơn cử môn văn, cán bộ chấm thi Nguyễn Thị Minh Huệ, cho biết, điểm cao nhất của môn này khoảng 5-6. Túi thi mà bà Huệ mới chấm xong có tới 6 bài điểm 0,25 - 0,75 và chỉ 1 bài đạt 5,25.

Môn Văn của ĐH Công nghiệp cũng chỉ có khoảng 20% thí sinh đạt 5 điểm trở lên, còn phần lớn là 3-4 điểm. Có 1 thí sinh để giấy trắng và 2 thí sinh thay vì làm bài lại sáng tác văn, thơ... "tán dóc" về tình yêu.

Cũng trường này, cán bộ chấm thi môn Toán là Nguyễn Quốc Cường cho biết, đã chấm được chừng 300 bài và điểm cao nhất là 6, phần lớn bài còn lại 0-1 điểm. "Thí sinh mất điểm vì những sai sót không đáng có, nhiều em làm đúng kết quả nhưng trình bày không rõ ràng", ông Cường, nói.

Qua thống kê sơ bộ về kết quả thi tuyển sinh tới thời điểm này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Sư phạm kỹ thuật, phán đoán, mức điểm sàn năm nay có lẽ tương đương năm ngoái và điểm trúng tuyển trung bình cho các khoa, ngành chừng 17-17,5.

Còn đại diện ĐH Nông lâm cho rằng, đề năm nay hay nhưng phân hoá cao. Nếu căn cứ vào mức điểm chung thì mức sàn có thể thấp hơn năm ngoái chừng 1 điểm.

Thứ trưởng Bành Tiến Long nhận xét, công tác chấm thi của các ĐH mà đại diện Bộ đã kiểm tra, thanh tra nhìn chung đều đúng quy chế, chặt chẽ. Số cán bộ có vi phạm nhỏ về nguyên tắc chấm điểm ít hơn năm ngoái. Sự chênh lệch giữa cán bộ chấm vòng 1 và vòng 2 cũng ít hơn năm trước, với mức 0,25 đến 1 điểm. Năm ngoái có thể đến 1,5 điểm. Hiện chưa có phát hiện chấm lệch lạc, trùng túi.

Cũng theo ông Long, các trường chưa phản ánh về hiện tượng đánh dấu bài hoặc thi kèm, thi hộ. Chỉ có 1 thí sinh ở miền Bắc nộp 2 tờ bài làm 2 màu mực. Nhưng qua kiểm tra, Hội đồng thi xác định em này không cố tình vi phạm mà chỉ do bút hết mực, nên việc chấm thi vẫn tiến hành bình thường.

Thanh Lương

 
Link Site

 Tra điểm thi theo SBD hoặc Họ tên:

Top 100         Top 200         Top 300

 
 
 
Các kỳ thi năm 2009
 
Tiêu điểm 2009
Tư liệu tuyển sinh 2008
Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh Phổ điểm các môn thi
Lien he quang cao