Tin vắn ngày 6/6
CitySmart Việt Nam đào tạo chương trình WMAC của Úc* TP HCM mở lớp hướng dẫn về kỹ thuật sinh học phân tử* Hơn 1.200 học sinh Tiểu học Việt Úc đoạt loại Giỏi* AT&T hỗ trợ 320 triệu đồng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.
CitySmart Việt Nam (CSV) mới ký hợp tác cung cấp các khoá học tiếng Anh đặc biệt do trường West Moreton Anglican, Queensland, Úc (WMAC) tư vấn, thiết kế, dựa trên giáo trình được phép sử dụng tại Việt Nam, từ tháng 6/2006. Khoá học sẽ dạy tiếng Anh tổng quát, luyện thi chứng chỉ IELTS và dự bị trung học.
CSV là tổ chức giáo dục và đào tạo 100% vốn nước ngoài, thành lập từ năm 2004, đang tiến hành đào tạo tiếng Anh theo chương trình FasTracKids - Anh văn tương tác trẻ em. Còn West Moreton Anglican là trường tư thục lớn, có nhiều chương trình dành cho học viên quốc tế cấp 2-3. Sau khi hoàn tất các khoá tiếng Anh tại WMAC, học viên sẽ được chứng nhận đủ tiêu chuẩn tham gia những chương trình đào tạo quốc tế của nhiều trường khác tại Úc.
T.N.
Trung tâm Công nghệ Sinh học TP HCM, ĐH Công nghệ Hoàng gia Melbourne, Australia và ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lớp hướng dẫn về kỹ thuật sinh học phân tử cho cán bộ nghiên cứu Việt Nam. Đây cũng là khoá đào tạo đầu tiên có sự liên kết với ĐH nước ngoài về lĩnh vực này.
Khóa học được do UBND TP HCM và Chính quyền bang Victoria, Australia đồng tài trợ, với 25.000 USD. Học viên gồm 26 cán bộ nghiên cứu, chuyên viên các trường, viện, bệnh viện của thành phố và những tỉnh lân cận. Khoá học kết thúc vào ngày 16 tháng 6 năm 2006.
Lương Nga
Trường Tiểu học quốc tế Việt Úc vừa tổng kết niên học 2005-2006 với hơn 1.200 học sinh loại Giỏi, chiếm 90% tổng số học sinh đang các lớp. Đây là kết quả của việc áp dụng đồng thời chương trình Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam với các phương pháp giáo dục quốc tế và chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL).
Niên học 2006-2007, Việt Úc sẽ có thêm 5 cơ sở đi vào hoạt động, đưa tổng số địa chỉ đào tạo của trường này lên 9 cơ sở tại TP HCM.
Thanh Lương
Hôm nay, AT&T Inc., Công ty cổ phần viễn thông lớn tại Mỹ công bố tài trợ khoảng 320 triệu đồng cho Quỹ trẻ em Christina (CNCF), đóng góp vào chương trình hỗ trợ giáo dục mà tổ chức này đưa ra tại Việt Nam.
Tổ chức CNCF là một tổ chức quốc tế chuyên giúp đỡ trẻ em có khó khăn về y tế ngắn hạn và dài hạn, phục hồi dinh dưỡng, các cơ hội giáo dục, đào tạo nghề, hỗ trợ tìm việc làm và bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bóc lột sức lao động và lạm dụng tình dục. Chương trình đã hỗ trợ cho hơn 400.000 trẻ em có hoàn cảnh này tại Việt Nam và Mông Cổ.
V.V.