Thứ bảy, 7/11/2009, 00:34 GMT+7

Lo ngại động đất ảnh hưởng đến thủy điện Lai Châu

"Thủy điện Lai Châu nằm trong khu vực có cấu trúc địa chất và kiến tạo phức tạp, xác suất xảy ra động đất khá cao. Tuần Giáo trước đây đã xảy ra động đất 7,8 độ richter", Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Đặng Vũ Minh, phát biểu chiều 6/11.

Chịu trách nhiệm thẩm định dự án thủy điện Lai Châu, Chủ nhiệm Minh đã dẫn ra báo cáo của Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa 10 khi thẩm tra dự án thủy điện Sơn La: Động đất trên đứt gãy Lai Châu - Điện Biên được đánh giá là nguy hiểm nhất đối với công trình thủy điện Lai Châu, có thể gây chấn động 5,5 độ richter ở Thác Lai và Nậm Nhùn.

"Đề nghị làm rõ hơn ảnh hưởng hoạt động địa chấn của vùng này đến độ an toàn của công trình như thế nào, đặc biệt là sau vụ động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) năm 2007 và khả năng xảy ra động đất kích thích khi thủy điện Lai Châu và Sơn La cùng tích nước", ông Minh kiến nghị.

Để khai thác hiệu quả sông Đà, góp phần giảm lũ lụt, cấp nước cho đồng bằng sông Hồng, Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch dòng sông này từ những năm 1960, chỉ đạo xây dựng xong thủy điện Hoà Bình năm 1994, khởi công thủy điện Sơn La năm 2005 và chủ trương đầu tư xây dựng sớm thủy điện Lai Châu.

Thủy điện Lai Châu là bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà, bậc trên của thủy điện Sơn La. Công trình dự kiến được đặt tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Theo Chính phủ, công suất lắp máy của dự án là 1200 MW, lượng điện bình quân mỗi năm là 4.704 triệu kWh. Tổng mức đầu tư sơ bộ 32.568 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, thiết kế thủy điện Lai Châu đã được tính toán đáp ứng tiêu chuẩn của Việt Nam và Mỹ. Viện Vật lý địa cầu đã đánh giá độ nguy hiểm động đất để phục vụ thiết kế đập nước. Kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy khu vực thuỷ điện Lai Châu có cấp động đất cực đại cấp 9 (động đất cực đại được xác định với chu kỳ 10.000 năm).

Ông Hoàng cho biết thêm, trường hợp xấu nhất các công trình thượng lưu (Trung Quốc) đồng loạt xả lưu lượng lớn nhất xuống hạ lưu, thủy điện Lai Châu vẫn vận hành an toàn. Rủi ro vỡ đập thủy điện Lai Châu, và thủy điện Hoà Bình được điều tiết thì không gây vỡ đập cho công trình thủy điện lớn nhất miền Bắc là Hoà Bình.

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe Chính phủ trình bày chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, nhu cầu năng lượng của Việt Nam liên tục gia tăng, trong khi các nguồn năng lượng khác như than, thủy điện, dầu mỏ, khí đốt có hạn, thì việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là giải pháp tối ưu.

Nhà máy án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ cung cấp bình quân một năm (ở giai đoạn vận hành đủ 4 tổ máy) khoảng 28 tỷ Kwh. Tổng quy mô công suất của dự án khoảng 4.000 MW. Chính phủ đề xuất lựa chọn công nghệ lò nước nhẹ, có thể là thế hệ II trở lên, theo nguyên tắc công nghệ hiện đại an toàn, đã được kiểm chứng và có hiệu quả kinh tế. Nhiên liệu sử dụng là Urani làm giàu 2- 4% nhập khẩu.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Đặng Vũ Minh, cần lựa chọn công nghệ tối ưu cho công trình. Từ nay đến khi triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân nếu lò nước nhẹ thuộc thế hệ lò thứ ba đang được xây dựng và đưa vào sử dụng tại một số nước trên thế giới được kiểm chứng có hiệu quả tốt, phù hợp với điều kiện giá thành thì nên chọn thế hệ lò thứ ba trở lên.

Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về hai dự án này.

Hồng Khánh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao