Cuối tháng 12 bắt đầu các đợt rét đậm
Ngày rét đậm đầu tiên của mùa đông xuân sẽ muộn hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng cuối tháng 12 và đầu tháng 1. Từ tháng 1 đến tháng 3/2009, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng 3-4 đợt rét đậm.
> Sương muối tràn ngập Sapa/ 'Kẻ khóc, người cười' giữa băng giá Sapa
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina yếu, tình hình thời tiết thủy văn trên cả nước có khả năng diễn biến phức tạp và bất thường. Trong tháng 12/2008 và tháng 1/2009, áp thấp nhiệt đới còn hoạt động trên khu vực nam biển Đông, có thể gây mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
3-4 đợt rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) chủ yếu rơi vào cuối tháng 12/2008 đến nửa đầu tháng 2/2009. Nền nhiệt từ tháng 12/2008 đến tháng 4/2009 trên phạm vi toàn quốc ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, riêng Nam Bộ và Tây Nguyên xấp xỉ trung bình nhiều năm.
 |
| Sapa chìm trong sương mù và giá rét. Ảnh: Mã Anh Lâm. |
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vùng đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ tháng 12 năm nay dao động 17,5-18 độ C; tháng 1/2009 rét nhất, khoảng 15,5-16,3 độ C. Các tháng 2 và 3/2009 mỗi tháng nhiệt độ nhích lên 1-3 độ C. Riêng tháng 4, trời ấm hơn mọi năm, khoảng 23 độ C.
Trước đó, mùa đông xuân năm 2007-2008, ảnh hưởng của La Nina, miền Bắc đã trải qua đợt rét đậm kỷ lục với 38 ngày, bắt đầu từ 14/1. Nhiệt độ thấp nhất tại một số khu vực núi cao xuống -2-3 độ C, băng giá tràn ngập Sapa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn).
Giá rét khiến nhiều người chết. Ngành nông nghiệp thiệt hại nặng nề với trên 52.000 trâu bò chết, 150.000 ha lúa phải cấy lại. Thiệt hại vật chất gần 400 tỷ đồng.
Hồng Khánh