Thứ sáu, 7/11/2008, 11:29 GMT+7

Nhiều trường mầm non có nguy cơ đóng cửa

Cùng một lúc nhiều khoản chi phí như thuê mặt bằng, điện nước, lương giáo viên, các mặt hàng đều tăng cao, cách duy nhất đối với các mầm non tư thục là tăng học phí. Tuy nhiên các trường lại đứng trước nguy cơ đóng cửa do số lượng học sinh giảm nhiều.

Hiệu trưởng Mầm non tư thục Ti Na quận Gò Vấp, Nguyễn Thu Thủy cho biết trường phải tự cân đối thu chi, không được sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước nên học phí cao hơn so với các trường công. Chị đã mở lớp được gần mười năm hoạt động bình thường, nhưng bước sang năm học này giá cả tăng cao, tất cả chi phí đều nhìn vào học phí của các em. Chỉ tăng thêm 100.000 đồng một tháng so với các năm trước mà học sinh đã giảm đi gần nửa.

Trước đây trường của chị Thuỷ nhận khoảng trên 70 em nhưng hiện chỉ còn hơn 40. Trong khi các chi phí khác vẫn phải duy trì như ban đầu. Vì không đủ trả lương nên nhiều giáo viên đã chuyển sang trường khác có lương cao hơn. Chỉ hoạch toán trong hai tháng vừa qua trường chị đã "thâm thủng" hơn chục triệu đồng. "Trong tháng tới chị sẽ phải giải thể vì không thể bù lỗ mãi được", chị Thuỷ tâm sự.

Học sinh mầm non trong giờ học múa. Ảnh: C.T.

Cũng trong hoàn cảnh như chị Thu, hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca 17 chị Hoàng Ngọc Châu cho biết năm nay nhiều trường mần non nhà nước mới mở với mức phí chỉ 500.000 - 550.000 đồng một tháng nên thu hút học sinh. Nhiều cháu học chỗ chị năm trước cũng chuyển sang trường công. Hiện trường Sơn Ca 17, thu mức học phí là 650.000 đồng, chỉ cao hơn trường công trong khu vực khoảng 100.000 - 150 .000 đồng một tháng, nhưng phải dạy cả thứ 7.

Năm nay tiền ăn của trường là 15.000 đồng mỗi ngày, cao hơn năm học trước vì phải đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các cháu nhưng vẫn thâm hụt. Nếu tăng tiền ăn lên nữa thì học sinh của trường còn có nguy cơ giảm nhiều hơn. Trong khi đó phòng giáo dục khuyến khích tiền ăn tối thiểu của một bé trong ngày phải từ 16.000 - 20.000 đồng. Và tiền ăn hàng tháng của học sinh phải chi hết nên không thể bù qua khoản khác càng làm cho các trường tư gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường của chị Châu chỉ còn khoảng 45 em nhưng vẫn phải có tới 7 giáo viên phụ trách. Trong khi đó một số em cứ chuyển ra rồi chuyển vào, do phụ huynh chỉ cho con học một thời gian ngắn làm quen với việc đi học, có nề nếp một chút là bố mẹ lại chuyển sang trường công.

Chị Châu cho biết thêm trường của chị lại nằm trong khu vực chủ yếu là người nhập cư đời sống người dân còn thấp. Có không ít gia đình thường xuyên đóng tiền học phí trễ làm cho trường càng thêm khó khăn. Ở những khu vực trung tâm đời sống người dân cao hơn, một tháng đóng cả triệu rưỡi hai triệu học phí cho con phụ huynh vẫn chấp nhận được.

"Lúc đầu chị tâm huyết lắm, đầu tư mấy trăm triệu vào mở trường bây giờ thấy ngán quá, tiền học phí chỉ đủ chi trả lương cho giáo viên, mấy tháng này phải bù lỗ, chị đã đăng trên báo sang trường nhưng vẫn chưa được", chị Châu bày tỏ.

Hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Bi Bo quận Tân Bình, chị Bùi Thị Thu Trúc cho biết "Khi con còn nhỏ, khó chăm, chưa quen với nề nếp hay biếng ăn... phụ huynh đều mang gửi trường tư thục để được các cô chăm sóc rèn rũa. Khi lớn lên khoảng 3 tuổi có thể biết tự lập một chút thì lại chuyển sang trường công, mọi khó khăn đều dồn hết cho các trường tư thục".

Vào đầu năm học chị Trúc nhận khoảng 80 em nhưng đến thời điểm này chỉ còn hơn 40 em. Theo hiệu trưởng này thì nhiều nhóm mầm non tư thục ở TP HCM hiện nay cũng đang trong tình trạng mất học sinh như trường chị.

Tuy nhiên, nếu phải chuyển sang các trường công hay nhóm lớp khác thì phụ huynh cũng có những khó khăn nhất định. Ở trường tư thục thời gian đón trẻ có thể kéo dài tới 7 giờ tối, giúp cho các phụ huynh phải làm việc theo ca về trễ, hoặc nhận trông trẻ cả thứ 7. Trong khi đó, các trường công thường không làm việc ngày cuối tuần và thời gian đón con chỉ tới 4h30 hoặc 5h.

Hải Duyên

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao