Trả phí để được sử dụng vỉa hè
Chỉ cần trả một khoản phí, người dân Sài Gòn sẽ được cấp phép trong vòng tối đa 6 tháng cho mỗi lần sử dụng một phần lề đường, vỉa hè có bề rộng trên 3 m. Thành phố vừa chính thức ban hành Quy định trên.
> Dân Sài Gòn sẽ làm 'chủ' vỉa hè / Sài Gòn 'thỏa hiệp' cho phép kinh doanh vỉa hè
Quy định sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký (23/10). Theo đó, với những vỉa hè có chiều rộng từ 3 m trở lên, phạm vi cho phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông (như để xe tự quản, kinh doanh, buôn bán dịch vụ...) lớn nhất là 1,5 m tính từ mép tiếp giáp nhà bên trong vỉa hè trở ra.
 |
| Người dân sẽ đóng phí để sử dụng một phần vỉa hè. Ảnh: Kiên Cường. |
Tuy nhiên, trong trường hợp vỉa hè phục vụ để xe (xe gia đình, xe khách hàng) thì buộc tuân thủ đúng tuyến đường được UBND quận, huyện quy hoạch chứ không tràn lan.
Việc lắp đặt, sửa chữa các công trình ngầm, công trình bên trên, phạm vi được cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo bề rộng còn lại không nhỏ hơn 1 m để đảm bảo lưu thông cho người đi bộ.
Khoản phí mà người dân phải nộp dùng để duy tu, bảo dưỡng vỉa hè. Giấy phép sử dụng có thời hạn sáu tháng, chỉ được gia hạn một lần. Hết thời hạn gia hạn phải xin phép lại và đóng phí lại.
Đối với những nơi có vỉa hè dưới 3 m, các hình thức kinh doanh, buôn bán, để xe tự quản trước cửa nhà đều bị cấm. Các hình thức như tổ chức tiệc cưới, tang lễ; hoạt động thi công xây dựng, sửa chữa công trình chỉ được "tạm chiếm" từ 9h tối đến 6h sáng hôm sau.
Ngoài ra, đường hai chiều có lòng đường tối thiểu là 10,5 m sẽ cho phép để xe một bên; tối thiểu là 14 m cho để xe hai bên. Đối với đường một chiều, lòng đường tối thiểu là 7,5 m thì cho để xe bên phải phần đường xe chạy.
Riêng các hoạt động xã hội, thời gian chiếm dụng lòng đường không quá 24 giờ và không giới hạn phạm vi lòng đường xin phép sử dụng. Tuy nhiên, các tổ chức phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thỏa thuận, hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông.
Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè này không áp dụng cho các khu vực phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, các tuyến đường không có vỉa hè dọc hai bên.
Hiện tại Sài Gòn, tình trạng buôn bán tràn lan trên lòng lề đường làm mất mỹ quan đô thị, nhưng đó cũng chính là cách mưu sinh của rất nhiều người dân. Sau tuyên bố giải tỏa trắng hồi tháng 10 năm ngoái bị phá sản đến việc giành giật giữa chính quyền - người dân về việc sử dụng vỉa hè dần đi vào bế tắc, thì đây được xem là động thái tháo gỡ của UBND TP HCM trước tình trạng này.
Từ nay đến cuối năm, UBND các quận, huyện sẽ lựa chọn thí điểm quy định trên một số tuyến đường, sau đó mới triển khai đại trà trên toàn thành phố.
Kiên Cường