Thứ tư, 20/8/2008, 20:21 GMT+7

Hợp long cầu Rạch Miễu

Sáng nay, cầu Rạch Miễu, cây cầu nối hai bờ tỉnh Tiền Giang - Bến Tre, đã được nối bằng những mẻ bê tông cuối cùng tại vị trí hợp long. Cây cầu nằm trên quốc lộ 60 này sẽ mở ra cơ hội phát triển cho tình Bến Tre vốn bị cô lập từ nhiều năm nay.

Công trình cầu Rạch Miễu nằm ở vị trí cách phà Rạch Miễu 1 km về phía thượng lưu. Tổng chiều dài 8.246 m, trong đó phần cầu chính dài hơn 2.868 m.

Cầu Rạch Miễu sẽ mở ra cơ hội phát triển cho tỉnh Bến Tre. Ảnh: H.V

Hiện công trình đã hoàn thành được 96%. Khối lượng công việc chỉ còn lại phần thi công bê tông nhựa nóng mặt cầu, hệ thống chiếu sáng, lắp đặt lan can, xây dựng trạm thu phí. Dự kiến cầu sẽ chính thức khánh thành vào cuối năm.

Khởi công ngày 30/4/2002, cầu Rạch Miễu là công trình cầu dây văng đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế, thi công, trong đó phần thiết kế - giám sát do Tổng công ty tư vấn thiết kế (Bộ Giao thông vận tải) đảm nhiệm. Tổng trị giá đầu tư cầu khoảng 1.400 tỉ đồng, trong đó 58% vốn ngân sách nhà nước và 42% vốn BOT.

Trước đây, khi chưa có cầu, người dân buộc phải đi qua phà Rạch Miễu để tới xứ dừa Bến Tre, vào ngày lễ tết tình trạng kẹt phà diễn ra kinh niên làm thông thương từ tỉnh này tới vùng đồng bằng sông Cửu Long bị tắc nghẽn.

Khi được chính thức thông xe, cây cầu này sẽ phá vỡ thế cô lập của tỉnh Bến Tre, nối Bến Tre với các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Long An, TP HCM, tạo đà cho việc kêu gọi đầu tư thúc đẩy kinh tế xã hội của khu vực.

Phan Cường

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân