Hơn 200 tỷ đồng xóa bỏ 'dây thòng lọng' ở Hà Nội
Hà Nội hiện có hơn 143.000 km đường dây điện, dây thông tin, trong đó gần 126.000 km dây nổi. Theo kế hoạch, đến năm 2010 Hà Nội sẽ cơ bản hạ ngầm các tuyến dây nổi ở khu vực nội thành.
> 200 tỷ đồng xóa dây 'thòng lọng' trên đường phố Hà Nội
Đây là thông tin được ông Phạm Trung Sơn, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội đưa ra tại Hội thảo “Ngầm hóa và quản lý đường dây đi nổi - Kinh nghiệm của Thái Lan và Thượng Hải, Trung Quốc", tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Ông Sơn cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định đầu tư hơn 200 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước cấp 130 tỷ đồng) để hạ ngầm toàn bộ các loại dây này trên địa bàn. Theo kế hoạch, đến năm 2010 sẽ cơ bản xóa bỏ hệ thống "mạng nhện" chằng chịt trên các phố của thủ đô.
 |
| Đến năm 2010, Hà Nội cơ bản hết "dây thòng lọng". Ảnh: Nguyễn Hưng |
Phó giám đốc Sơn cho biết, UBND thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Viện Năng lượng Việt Nam lập đề cương tổng quát việc hạ ngầm các tuyến dây nổi. Theo kế hoạch, năm 2008, thành phố sẽ thí điểm hạ ngầm các loại dây cáp (điện lực, viễn thông, chiếu sáng...) ở 5 tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ, Tràng Tiền - Hàng Khay, Nguyễn Thái Học - Kim Mã, Văn Cao - Trần Duy Hưng, Hai Bà Trưng và khu chung cư cũ ở Giảng Võ.
Trước đó, theo ông Nguyễn Hữu Sùng, Trưởng ban quản lý dự án hạ ngầm cáp và đường dây thông tin, điện lực, Sở Giao thông vận tải, thành phố chưa có quy hoạch tổng thể hệ thống công trình ngầm đô thị nên phải thực hiện từ đầu. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cũng chưa có.
Công tác khảo sát hiện trạng các tuyến đường dây nổi trên các tuyến thuộc phạm vi thực hiện dự án khó khăn. "Ban quản lý dự án đã nhiều lần tổ chức họp và đi khảo sát hiện trường với các đơn vị có các tuyến dây đi nổi song nhiều đơn vị không tham gia. Có đơn vị tham dự nhưng không xác định được các tuyến dây của mình", ông Sùng nói.
Ông Nguyễn Văn Dục, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, cho biết, có tới 50% dây cáp đang được giăng nhằng nhịt là vô chủ. "Chúng tôi đã yêu cầu rất nhiều lần các đơn vị có đường dây nổi báo cáo, nhưng mới có 12 đơn vị thông báo về hiện trạng tuyến dây đi nổi do mình quản lý".
Theo ông Dục, sắp tới khi xây dựng chung cư mới nhất thiết phải hạ ngầm cáp. Nếu không sẽ không được nghiệm thu.
Xuân Tùng