Lâm Đồng tấn công 'thiếc tặc'
Khoảng 200 người đang khai thác thiếc trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Đa Khai, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, đã bỏ chạy tán loạn khi bị các cơ quan chức năng truy quét, để lại toàn bộ đồ đạc, máy móc.
3 ngày qua, chính quyền huyện Lạc Dương cùng Sở Tài nguyên môi trường Lâm Đồng đã thu giữ 7 máy xúc, 2 tấn thiếc, nhiều dụng cụ sàng lọc, giải tỏa chòi lán và người khai thác thiếc "lậu" ra khỏi dòng suối Đạ Chay.
Đây là lần đầu tiên Lâm Đồng mạnh tay với "thiếc tặc", sau nhiều năm không kiểm soát được tình hình khai thác quặng trái phép.
 |
| Một điểm khai thác thiếc lậu trong khu vực lòng hồ thủy điện Đa Khai. Ảnh: Quốc Dũng. |
Khu vực những người khai thác thiếc lậu hoạt động rộng khoảng 50 ha, là những cánh rừng bạt ngàn nằm trên tỉnh lộ 723 nối Đà Lạt với Nha Trang, thuộc lòng hồ thủy điện Đa Khai đang được xây dựng. Địa bàn quá phức tạp và rộng lớn này đã cản trở công tác quản lý của chính quyền địa phương.
Trước đây chủ đầu tư công trình thủy điện đã hoàn tất chi trả tiền đền bù mặt bằng cho bà con dân tộc bản địa khi bắt đầu thực hiện dự án. Nhưng ngày 25/12/2006 UBND tỉnh Lâm Đồng lại có quyết định giao cho Công ty 7/5 khai thác cát tại đây để thi công đường 723.
Sau thời gian khai thác cát, một số người phát hiện trữ lượng thiếc ở khu vực này rất lớn nên chuyển qua khai thác quặng thiếc. Từ đầu tháng 4, việc khai thác quặng thiếc ở lòng hồ thủy điện Đạ Khai diễn ra công khai trên diện rộng, với đầy đủ phương tiện máy móc, ngày đêm tàn phá môi trường cảnh quan khu vực này.
Trên thị trường mỗi kg thiếc có giá 160.000 đồng, trở thành mối lợi lớn cho những người khai thác quặng trái phép.
Quốc Dũng