Thứ năm, 17/7/2008, 09:18 GMT+7

Giám đốc Sở Tư pháp 'trần tình' về vụ làm giả hồ sơ cho con nuôi

Liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ con nuôi cho người nước ngoài, ông Lê Cao Tuyên, Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định, khẳng định, không có chuyện "phong bì" trong quá trình làm thủ tục cho trẻ ra nước ngoài làm con nuôi tại Sở Tư pháp.

> Hé lộ đường dây làm giả hồ sơ trẻ sơ sinh làm con nuôi

- Tình hình cho nhận con nuôi trên địa bàn Nam Định thời gian gần đây như thế nào?

- Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Nam Định có tất cả 254 trẻ em được xác nhận đủ điều kiện làm con nuôi. Các cháu đều được giới thiệu từ Trung tâm trợ giúp nhân đạo và dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Ý Yên (gọi tắt là Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Ý Yên), Trung tâm bảo trợ xã hội huyện Trực Ninh và Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố Nam Định.

Trong đó, có 253 trường hợp là do Trung tâm bảo trợ xã hội của huyện Ý Yên và Trực Ninh giới thiệu. Người nhận con nuôi chủ yếu ở các nước Pháp, Italia, Mỹ... Trẻ được nhận con nuôi trước đó được nuôi dưỡng, tiếp nhận tại các trung tâm trên.

- Cơ quan điều tra đã xác định vụ việc đưa trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi có dấu hiệu làm giả hồ sơ. Vậy trách nhiệm của Sở Tư pháp đến đâu?

- Ngành Tư pháp được giao trách nhiệm làm các thủ tục như tiếp nhận công văn yêu cầu xin con nuôi; chuyển xuống các trung tâm bảo trợ xã hội trong tỉnh; hoàn thiện hồ sơ giới thiệu trẻ trình cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ Tư pháp; tổ chức bàn giao trẻ giữa Trung tâm bảo trợ xã hội và bố mẹ nuôi.

Việc xác minh nguồn gốc trẻ, đăng ký hộ tịch do cơ quan công an chịu trách nhiệm. Sở Tư pháp không xác minh và cũng không có đủ điều kiện để xác minh lại kết quả đó. Quyết định cuối cùng đồng ý cho người nước ngoài nhận con nuôi do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND tỉnh ký.

Trong vụ việc này, ngành đã làm thủ tục đúng theo các Nghị định của Chính phủ về cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nếu chúng tôi sai, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo đúng pháp luật.

- Đã có sai phạm xảy ra, ông nói ngành tư pháp làm đúng, vậy trách nhiệm thuộc về ai?

- Tôi khẳng định chúng tôi làm đúng trình tự thủ tục của nhà nước. Vấn đề trách nhiệm tôi không thể nói bất cứ điều gì. Tất cả phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

- Có thông tin cho rằng có chuyện "lót tay" trong quá trình làm thủ tục cho trẻ ra nước ngoài làm con nuôi. Là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động của Sở, ông giải thích thế nào?

- Tôi đảm bảo là không có chuyện "phong bì" trong quá trình làm thủ tục tại Sở Tư pháp. Sở chỉ thu khoản phí, lệ phí là 2.000.000 đồng theo đúng quy định từ những người muốn nhận con nuôi. Số tiền này được nộp cho Chi cục Thuế (80%), còn lại được sử dụng để chi phí cho việc làm hồ sơ, sổ sách và tiếp khách.

(Theo TTXVN)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao