Đà Lạt di dời gần 15.000 ngôi mộ ở nghĩa trang cổ
Số mộ nằm tại Nghĩa trang số 4 và đồi Ba Cây phải di dời để lấy đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng, trong đó khoảng 10.000 mộ không có thân nhân.
Ngày 22/6, UBND tỉnh Lâm Đồng, Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chủ đầu tư là Công ty Thái Thịnh, đã tổ chức đại lễ Trai đàn chẩn tế lớn nhất Đà Lạt, tính đến nay, để cầu siêu cho các vong linh trước khi di dời nghĩa trang.
Khoảng 3.000 người dân và hàng trăm sư tôn, tăng ni Phật tử từ các tỉnh thành Lâm Đồng, TP HCM, Đồng Nai, Sóc Trăng... đã đến dự Trai đàn chẩn tế.
 |
| Đại lễ Trai đàn chẩn tế lớn nhất Đà Lạt diễn ra hôm 22/6. Ảnh: Quốc Dũng |
Nghĩa trang số 4 hình thành từ thời kỳ khai sinh Đà Lạt, có khoảng 30.000 ngôi mộ. Năm 1984 tỉnh cho ngưng chôn cất tại đây và khuyến khích người dân cải táng mộ người thân từ năm 1992. Hiện còn chừng 15.000 mộ trong đó có 10.000 mộ chí vô thừa nhận.
Theo ông Lê Tứ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Trung tâm văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng, sau lễ trai đàn, lãnh đạo thành phố Đà Lạt sẽ thông báo công khai trong 6 tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch cải táng mộ để thân nhân người chôn cất tại nghĩa trang số 4 biết. Sau đó tiến hành di dời hàng loạt, đưa hài cốt về an nghỉ tại hai nghĩa trang khác là Thái Phiên và Xuân Thành.
Khi hoàn tất di dời, tại vị trí nghĩa trang số 4 sẽ mọc lên khu liên hợp thể thao có tiêu chuẩn quốc tế với vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng. Dự kiến thời gian xây dựng 7-10 năm, khu liên hợp có diện tích rộng 85 ha. Ngoài đất bãi tha ma, Đà Lạt còn phải giải tỏa, thu hồi khoảng 35 ha đất của người dân để có thể khởi công những hạng mục đầu tiên của dự án vào cuối năm nay.
Quốc Dũng