Chủ tịch nước: 'Báo chí phải thông tin khách quan, trung thực'
 |
| Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tối 21/6, tại lễ trao giải báo chí quốc gia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, cuộc cách mạng khoa học công nghệ, quá trình toàn cầu hóa đang tạo ra thay đổi lớn về kỹ năng nghề nghiệp của nhà báo và hệ thống báo chí. Nguồn tin phong phú, lan nhanh hơn cũng gây khó khăn cho việc chọn lọc thông tin.
Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là đội quân tích cực trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá.
"Nhiệm vụ của các cơ quan báo chí là phải thông tin khách quan, chính xác, trung thực. Mỗi người làm báo cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, có nhãn quan khoa học để nhìn thấu đáo quá trình vận động của đời sống thực tế khách quan, khi viết báo biết đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu", Chủ tịch nước nói.
Theo ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tham dự giải báo chí quốc gia lần thứ hai có 800 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo nói, báo hình, trong đó có 94 tác phẩm của cộng tác viên. Chất lượng các phẩm dự giải năm nay đồng đều hơn, tuy nhiên tác phẩm xuất sắc chưa nhiều. Hội đồng giải Báo chí quốc gia đã quyết định trao giải cho 80 tác phẩm gồm: 4 giải A, 11 giải B, 24 giải C và 41 giải khuyến khích.
 |
| Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các tác giả đoạt giải A. Ảnh: TTXVN |
Tối 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa đã trực tiếp trao 4 giải A cho các tác giả và nhóm tác giả: Hoàng Sơn, Bùi Xuân, Quỳnh Thuận, Đức Tuyên, Cẩm Châu, Hồng Nga Báo Nông thôn Ngày nay với loạt bài: “Một hạt thóc 40 khoản đóng góp”; Nguyễn Công Long, CTV Báo Công an nhân dân với bài “Vụ án Minh Phụng - EPCO sau 10 năm nhìn lại vẫn thời sự và nóng bỏng”; Tác giả Trần Phi, Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương với tác phẩm: "Bài ca trên đỉnh Tà Lùng"; Nguyễn Sỹ Hào, Nguyễn Đình Hiếu, Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm “Sở Thương mại tỉnh Quảng Ninh tiếp tay cho gian lận thương mại”.
Việt Anh