Thứ hai, 9/6/2008, 19:02 GMT+7

Trung bình 3 điểm một môn có thể đỗ tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa đưa ra đề xuất cải tiến kỳ thi THPT để lấy ý kiến đơn vị có liên quan. Theo đó, thí sinh đạt 18 điểm với 6 môn thi, không có điểm 0 sẽ đạt điều kiện tốt nghiệp năm 2009.
> Có thể bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học từ năm 2009 

Thời gian tổ chức kỳ thi này vào tuần thứ hai của tháng 6. Đề xuất trên nằm trong dự thảo Đề án "hai trong một" (dùng một kỳ thi THPT Quốc gia để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ, TCCN). Theo đó, để phân loại thí sinh, đề thi sẽ bao gồm phần để công nhận tốt nghiệp (chiếm 6 điểm, thí sinh trung bình có thể làm được) và phần để xét tuyển (chiếm 4 điểm, dành cho thí sinh có trình độ nâng cao).

Do vậy, thí sinh chỉ cần được trung bình 3 điểm mỗi môn (bằng 50% tổng điểm của phần bài dùng để công nhận tốt nghiệp) và không có điểm 0 sẽ đạt điều kiện tốt nghiệp THPT. Thí sinh đạt 18-32 điểm được xếp loại tốt nghiệp trung bình, đạt 32-46 điểm xếp loại khá và đạt trên 46 điểm xếp loại giỏi.

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT 2008. Ảnh: Hoàng Hà.
Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT 2008. Ảnh: Hoàng Hà.

Nếu được thông qua, kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 6 hằng năm tại các tỉnh. Địa điểm tổ chức thi tập trung phần lớn ở các trường ĐH, CĐ, TCCN và THPT đạt yêu cầu về cơ sở vật chất.

Ngoài các điều kiện về học lực và hạnh kiểm theo quy định, thí sinh phải dự thi 6 môn, bao gồm 3 môn bắt buộc (Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ), một môn do Bộ GD&ĐT quy định hằng năm, hai môn do thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại. Có thể năm 2010 - 2011, thí sinh được tự quyết định cả 3 môn thi.

Hình thức đề thi vẫn được giữ nguyên: thi trắc nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, các môn khác thi tự luận. Sau năm 2011, Bộ GD&ĐT sẽ tổng kết và có lộ trình phù hợp về hình thức đề thi cho từng môn thi.

Mỗi năm hiện có 4 kỳ thi: Tốt nghiệp THPT (tháng 5-6, với hơn 1 triệu thí sinh), tuyển sinh ĐH, CĐ (đầu tháng 7, với hơn 1,5 triệu lượt thí sinh đăng ký dự thi, 25% là hồ sơ ảo), tuyển sinh Cao đẳng (50 trường thi riêng trong tháng 7-8), tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (sau kỳ thi ĐH, CĐ).

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, để đảm bảo cho kết quả kỳ thi THPT vừa đánh giá được trình độ tốt nghiệp THPT, vừa đánh giá được khả năng vào học trường ĐH, CĐ, TCCN, đề thi sẽ không chia các câu hỏi thành hai phần riêng biệt. Nội dung chương trình THPT chuẩn chiếm 60% điểm số, 40% còn lại là kiến thức nâng cao để phân loại thí sinh vào ĐH, CĐ...

Sau khi có điểm thi, để được xét tuyển, thí sinh có thể sẽ phải dự thi thêm một số môn đặc thù theo quy định của trường. Tuy nhiên, những môn này sẽ phải được sự chấp thuận của Bộ GD&ĐT.

Sau 20 lần chỉnh sửa, Bộ GD&ĐT đã công bố những điểm mới của Đề án đổi mới thi và tuyển sinh để lấy ý kiến các đơn vị nghiên cứu, cơ sở đào tạo... trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để tổ chức một kỳ thi THPT Quốc gia.

Tiến Dũng

Link Site ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net ngoisao.net
 
 
 
Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt, những nụ cười hay dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh buổi lễ chia tay tuổi học trò của học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lật xe trên đèo, 9 du khách Nga tử nạn Sập dầm cầu đường Trung Lương
Bớt xén tiền Tết của dân nghèo Thất nghiệp do suy giảm kinh tế
Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Dưới 40 kg không được lái xe Vedan xả thải xuống sông Thị Vải
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao