10 tỉnh phải báo cáo nguyên nhân tăng tai nạn giao thông
Thủ tướng vừa yêu cầu Chủ tịch UBND 10 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao trong quý I/2008, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp đối phó và hằng tháng báo cáo kết quả lên Chính phủ.
>Mỗi ngày có 38 người chết vì tai nạn giao thông
Đó là các tỉnh Cao Bằng, Trà Vinh, Sơn La, Thanh Hóa, Long An, Tuyên Quang, Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh và Kon Tum.
 |
| Số người nhập viện vì tai nạn giao thông vẫn cao. Ảnh: Xuân Tùng |
Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các địa phương mở đợt cao điểm về tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, tránh vượt, đi sai phần, làn đường, chở quá tải, quá số người, uống rượu bia quá nồng độ cho phép...
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Đồng thời, kiên quyết cưỡng chế, giải tỏa các công trình, lều quán xây dựng trái phép trên đất hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi 5 - 7 mét đối với 4 đoạn tuyến thực hiện thí điểm trên quốc lộ 1A; chỉ đạo giải quyết vấn đề xe công nông, cơ giới 3 - 4 bánh tự chế.
Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công thương được giao tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ chất lượng mũ bảo hiểm, kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm tiêu chuẩn quy định.
|
Theo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, tháng 4/2008, cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông, làm gần 1.000 người chết và hơn 700 người bị thương. So với cùng kỳ 2007, tai nạn giảm 165 vụ, số người chết và bị thương cũng giảm hơn 300.
Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước xảy ra gần 4.400 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.000 người (giảm 723 người so với 4 tháng đầu năm 2007), bị thương gần 2.800 người (giảm 1.241 người). |
Vạn Xuân