Thứ bảy, 26/4/2008, 01:32 GMT+7

Những tuyến phố 'dọa' ngập giữa thủ đô

Khi trời nổi cơn giông, các hộ dân trên phố Hội Vũ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại phấp phỏng lo chống ngập. Cảnh "phố thành sông" dự báo sẽ diễn ra tại hàng chục tuyến phố thủ đô trong mùa mưa này.
>Hà Nội tắc nghẽn vì mưa lớn/ Ảnh đường ngập, tắc nghẽn sau mưa lớn

Mặc dù, mưa đã tạnh được gần 3 ngày nhưng nhiều người dân phố Hội Vũ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn lo sợ trời mưa trở lại. Trận mưa hôm 22/4 vừa qua, kéo dài chưa đầy tiếng đồng hồ, nhưng khắp tuyến phố ngập sâu gần 0,5m. Nước ngập vỉa hè, tràn vào nhà nhiều hộ gia đình.

Chị Nguyễn Thị Phi, 12 Hội Vũ cho biết, nhiều năm nay, trời mưa nặng hạt là phố chìm sâu trong nước. Để tránh nước tràn vào nhà nhiều gia đình đã phải liên tục tôn nền.

Động mưa tuyến phố Hội Vũ lại chìm trong bể nước. Ảnh: Xuân Tùng
Mỗi khi trời mưa phố Hội Vũ lại chìm trong bể nước. Ảnh: Xuân Tùng.

Phố Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội), từ nhiều năm nay, mưa lớn hay nhỏ đều đọng thành những vũng lớn trên mặt đường. Đường Lĩnh Nam (Hoàng Mai) mỗi khi mưa xuống một đoạn phố dài hơn một km từ cầu cống Thối đến hết khu công nghiệp Vĩnh Tuy chìm trong biển nước..

Anh Hoàng Thái, cửa hàng sửa chữa xe máy Phú Thái, phố Lĩnh Nam cho biết: "Hè đến, chúng tôi sợ nhất là trời mưa. Trong khi các tuyến phố khác vẫn sạch sẽ thì khu vực này đã ngập 0,5 m. Trận mưa đầu tuần qua, chúng tôi chỉ lo đối phó với nước tràn vào cửa hàng cũng đủ mệt, không làm ăn gì", anh Thái nói.

Ông Lê Văn Dục, Phó giám đốc Sở giao thông công chính cho rằng nguyên nhân khiến nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập lụt do không ít dự án đầu tư xây dựng không đồng bộ và không thi công trước các công trình thoát nước.

“Các khu đô thị dự án hạ tầng có nền cao hơn khu dân cư cũ, một số hồ ao trong khu vực đất trũng bị san lấp đã gây ra úng ngập tại một số cụm dân cư, khu vực khi có mưa lớn”, ông Dục nói thêm.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Lê, Tổng giám đốc công ty TNHH nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội, những nơi ngập lụt phần lớn do địa hình trũng cục bộ, cống nhỏ thoát nước không kịp. Điển hình như: Nguyễn Khuyến, Thụy Khuê, Cao Bá Quát, Ngọc Khánh, Nguyễn Lương Bằng.

Hiện các công trình thuộc dự án thoát nước giai đoạn 1 (1996 - 2000) đã xuống cấp, đặc biệt đối với các sông, hồ, kênh dẫn, các vật kiến trúc thuộc cụm công trình đầu mối Yên Sở cũng gây khó khăn cho việc thoát nước.

Ông Bùi Đức Thịnh, Giám đốc xí nghiệp thoát nước số 4 cho biết, mỗi khi trời mưa đơn vị phải huy động hơn 200 cán bộ của mình ứng trực tại các nút úng ngập. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. "Nếu đường cống không đồng bộ, cộng thêm cốt đường thấp hơn so với các mặt hồ thì chưa thể giải quyết triệt để tình trạng ngập úng", ông Thịnh nói.

Hàng chục hộ lấn chiếm mặt hồ Linh Quang. Ảnh: T.A
Hàng chục hộ lấn chiếm mặt hồ Linh Quang. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo vị Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4, tình trạng ngập lụt xảy ra từ nhiều năm qua do hệ thống cống nhỏ không đủ tải lượng nước lớn, mưa trong thời gian ngắn khiến lượng nước tập trung cao, hệ thống cống không đồng bộ... Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm mặt hồ diễn ra khá phổ biến mà chưa có thể giải tỏa (vì phải chờ dự án).

Các tuyến cống xây dựng trong khu phố cổ từ thời Pháp hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng như Lò Đúc, cống Vòm phố Quán Sứ. Tại một số tuyến mương do co thắt ở cuối nguồn làm tăng tốc độ dòng chảy dẫn đến sụt lở gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát như mương Hào Nam, Yên Lãng...

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Anh Tú, Phó phòng tổ chức hành chính công ty TNHH nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, năm 2008 cơ quan này sẽ giải quyết triệt để nhiều điểm úng ngập bằng cải tạo các công trình: Ngã ba phố Liên Trì - Nguyễn Du, Láng Hạ, Nguyễn Trãi, ngã ba Pháp Vân - Ngọc Hồi, Hồng Mai, Trần Khánh Dư, Thụy Khê...

"Quan trọng hơn hết vẫn cần một "nhạc trưởng" chỉ huy tình trạng úng ngập. Hiện nay, có khá nhiều cơ quan đang tiến hành chồng chéo nhau", một cán bộ công ty TNHH nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết.

Năm 2008, thành phố dự báo sẽ còn 29 điểm ngập úng trọng điểm:

Phùng Hưng - Đường Thành, Cao Bá Quát, ngã tư Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương, ngã tư Trần Quốc Toản - Quang Trung, đường Lê Duẩn (đoạn ga Hà Nội), nút Mai Dịch, cụm Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng - Vũ Trọng Phụng, khu vực Hạ Đình (đoạn cuối phố đến ngõ 342 Khương Đình), Trần Đăng Ninh- Chùa Hà, phố Bạch Mai (từ ngõ chùa Liên Pháo đến nhà văn hóa quận), trước cửa đồn công an Trương Định, trục đường Minh Khai, trục Lĩnh Nam - Vĩnh Hưng, ngã ba Nguyễn Đức Cảnh - Trương Định, Khâm Thiên, Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nguyễn Lương Bằng, IF Thái Hà- Thái Thịnh, Lê Trọng Tấn- Nguyễn Viết Xuân, đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng- Ngã Tư Sở, khu vực Phạm Đình Hổ - Hàng Chuối- Nguyễn Công Trứ, phố Sài Đồng, gầm Cầu Đuống, phố Đức Giang, đường Ngọc Lâm, khu vực đường Nguyễn Trãi, đường Giải Phóng, ngã 5 Bà Triệu - Nguyễn Du.

Tuấn Anh - Xuân Tùng

   
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao