Hạn chế xuất khẩu lợn để ngăn chặn dịch tai xanh
 |
| Các thương lái góp phần làm dịch tai xanh lan rộng. Ảnh: Sương Mai. |
Hôm nay, dịch tai xanh đã lan ra 10 tỉnh thành với số lợn phải tiêu hủy lên tới 221.000 con. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát phải khẩn cấp ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu và vận chuyển lợn từ Bắc vào Nam.
Theo công điện, từ 25/4, cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn chưa qua xử lý, chế biến chín đi qua 3 tỉnh đang có dịch tai xanh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trường hợp bắt buộc vận chuyển thì phải được phép của UBND tỉnh và chỉ được đi theo một tuyến đường quy định, không được dừng phương tiện. Sau khi qua vùng dịch, phương tiện phải được khử trùng tiêu độc.
Bộ trưởng cũng yêu cầu từ ngày 26/4 chỉ cho xuất khẩu tiểu ngạch lợn sống qua biên giới khi đáp ứng các điều kiện: lô hàng lợn sống có xuất xứ từ những tỉnh thành không có dịch tai xanh; có giấy kiểm dịch từ nơi xuất đi xác nhận lợn không bị bệnh; lộ trình vận chuyển lô hàng đến biên giới không đi qua các tỉnh có dịch.
Giải thích về quy định rất "mạnh tay" này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Bùi Bá Bổng nói: "Nếu không hạn chế sự di chuyển thì dịch có khả năng lây lan ra cả nước". Hiện Nam Bộ có nguy cơ lây lan dịch rất lớn vì trung bình mỗi tháng có khoảng 2 triệu lợn từ miền Bắc chuyển vào Nam và đường vận chuyển lại đi qua 3 tỉnh trọng điểm dịch tai xanh là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Các tỉnh miền Bắc cũng khó tránh khỏi nguy cơ lây lan dịch, bởi hiện nay giá lợn con của Việt Nam thấp hơn Trung Quốc. Thương lái thường đi khắp các tỉnh để thu gom lợn con xuất sang kia biên giới theo đường tiểu ngạch. "Chính họ đã mang mầm bệnh và làm dịch lây lan. Tỉnh Nam Định phát dịch cũng vì nguyên nhân này", ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục phó Chăn nuôi, cho biết.
Bùng phát từ cuối tháng 3, đến hôm nay dịch tai xanh đã xuất hiện ở 657 xã phường của 10 tỉnh thành, gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam Định và Ninh Bình. Tổng số lợn bệnh phải tiêu hủy đạt kỷ lục từ trước đến nay với 221.000 con.
Hồng Khánh