Xem xét nâng chuẩn nghèo để đối phó với 'bão' giá
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng cho biết, Bộ đã trình Chính phủ chủ trương nâng chuẩn nghèo quốc gia. Nếu được đồng ý, Bộ sẽ nghiên cứu chuẩn mới trên cơ sở tốc độ tăng giá và tăng trưởng kinh tế.
>Bớt mặc để ăn/Bữa cơm thời bão giá
"Sớm nhất phải đầu năm 2009 mới có mức chuẩn nghèo mới, bởi nếu ban hành ngay trong năm nay sẽ không chính xác do giá cả còn biến động", ông Lê Bạch Hồng đã trao đổi với VnExpress bên lề phiên họp Thường vụ Quốc hội, hôm qua.
Thứ trưởng Hồng cho biết thêm, trong nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo trong giai đoạn trước mắt, như cấp thẻ bảo hiểm y tế, xuất gạo cứu đói cho những hộ chịu thiên tai, dịch bệnh...
 |
| Lương thực, thực phẩm là nhóm mặt hằng tăng giá cao nhất và tác động tới người nghèo nhiều nhất. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chuẩn nghèo quốc gia được ban hành từ năm 2005 và áp dụng cho giai đoạn 2006-2010. Theo đó, ở nông thôn, hộ có thu nhập bình quân từ 200.000 đồng một người một tháng trở xuống là hộ nghèo. Ở thành thị, mức chuẩn nghèo từ 260.000 đồng một người một tháng trở xuống. Theo chuẩn này, hiện Việt Nam có khoảng 2,8 triệu hộ nghèo (chiếm 14,7% tổng số hộ dân cả nước), tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.
Tuy nhiên, với tốc độ tăng giá tiêu dùng của năm 2007 là 12,6% và năm nay có thể bằng với năm 2007 thì theo tính toán của các chuyên gia về nghèo đói, mức chuẩn nghèo thực tế sẽ giảm đi gần một nửa. Điều này đồng nghĩa những hộ trước kia được xếp vào diện nghèo thì bây giờ càng nghèo đi và những hộ cận nghèo sẽ rớt xuống mức nghèo.
Vì thế, để đảm bảo đời sống người dân, việc nâng chuẩn nghèo là cấp thiết. Nếu không sẽ có một bộ phận dân cư, thực tế là nghèo, nhưng lại bị loại ra khỏi sự hỗ trợ của nhà nước.
Hồng Khánh