Thứ hai, 21/4/2008, 07:28 GMT+7

Đổi rác thải lấy... quà

Pin, bóng đèn, ắcquy, chai lọ đựng hóa chất cũ... đã được hơn 1.000 người mang đến ngày Hội tái chế chất thải rắn diễn ra tại công viên Lễ Văn Tám, TP HCM, sáng 20/4 để đổi lấy quà.

Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền rầm rộ nhất về độ nguy hại của loại chất thải rắn đang ngày một tăng cao tại TP HCM.

Ngoài việc đổi quà, Hội chợ còn có nhiều hoạt động khác như: tìm hiểu phân loại chầt thải tại nguồn, thử nghiệm về tái chế bao bì nilông hay như cách thức tiết kiệm năng lượng trong gia đình.

Pin, cùng bóng đèn đã qua sử dụng được đổi lấy quà là một trong những nội dung tuyên truyền về việc tái chế chất thải. Ảnh: Kiên Cường

Theo thống kê, cứ mỗi ngày một người góp thêm 0,5-1 kg, toàn TP HCM thải ra 5.900-6.200 tấn khối lượng chất thải rắn đô thị khổng lồ, gồm chất thải rắn sinh hoạt: thức ăn dư thừa, rác vườn, vỏ trái cây, rau quả (sẽ được sản xuất thành phân hữu cơ) và chất thải rắn còn lại như chai, lọ, nhựa thủy tinh, nilông, đồ hộp... (tái sinh và tái chế).

Hiện nay, hầu hết các chất thải đều được chôn lấp gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường (nước rỉ từ rác, hôi thối). Theo ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Qũy tái chế chất thải thành phố, thì với 2,4 triệu tấn rác mỗi năm, trong tương lai không xa TP HCM sẽ không còn đất để chôn lấp nên việc tái chế là hết sức cần thiết.

Kiên Cường

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao