Thứ sáu, 18/4/2008, 03:16 GMT+7

Phó chủ tịch Hà Nội bị chất vấn về nạn trông xe 'chặt chém'

Sáng nay, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã liên tiếp bị các đại biểu HĐND chất vấn về công tác quản lý, quy hoạch trông giữ xe. Nhiều đại biểu dẫn chứng, chính họ nhiều lần trở thành nạn nhân của các bãi giữ xe.
> Rắc rối quy định phân cấp quản lý đô thị

Mở đầu phần chất vấn của mình, đại biểu Vũ Mạnh Hải nêu thực tế thu phí tại các điểm trông giữ xe ở Hà Nội. Mỗi lần đỗ ô tô ông phải trả một giá khác nhau, rất tùy tiện.

Trả lời đại biểu Vũ Mạnh Hải, ông Khôi cho biết, ông đã có văn bản chỉ đạo về tình trạng thu phí xe quá giá quy định và đang cùng chính quyền cấp quận, huyện kiểm tra xử lý.

Chưa thỏa mãn với phần trả lời trên, đại biểu Nguyễn Văn Nam cho rằng, tình trạng này đã có từ trước, đến lúc phân cấp cho các địa phương quản lý, hiện tượng trên vẫn phổ biến. Thậm chí, việc thu tiền trông giữ xe còn tồn tại ở các cơ quan công quyền.

Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Khôi giải trình sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà.
Phó chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Khôi giải trình sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Khôi cho biết, theo kế hoạch quản lý vỉa hè, thời điểm hiện nay, Sở GTCC vẫn đang tiếp tục tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền... Việc xử lý các trường hợp sai phạm chỉ có thể tiến hành sớm nhất trong tháng 7.

Đại biểu Tô Yên Khánh cho rằng, vừa qua thành phố đề ra rất nhiều giải pháp nhưng tình hình hầu như không biến chuyển. Bà Khánh đặt vấn đề cần phân định rõ trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng vi phạm.

Ông Khôi bày tỏ sự đồng tình với đại biểu Khánh về việc cần phân định rõ trách nhiệm. Ông cũng thừa nhận có sự buông lỏng trong quản lý khiến các bãi đỗ xe tự phát, sai phép hoặc không phép đang làm méo mó bộ mặt thủ đô hiện nay...

Với kinh nghiệm nhiều năm làm doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Hoài Nam đặt câu hỏi về thời điểm ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư vào các dự án công như bãi đỗ xe khi Hà Nội đang thiếu trầm trọng các điểm đỗ.

Ông Khôi cho biết, việc thu hút đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe đã tiến hành xã hội hóa từ nhiều năm nay. "Thành phố đã có chính sách ưu tiên về đất, thuế, thời hạn thuê... Cơ chế thu hút đầu tư này sẽ được ban hành trong quý II năm nay", ông Khôi nói.

Cũng theo vị Phó chủ tịch thành phố, trên địa bàn thủ đô có hàng loạt dự án xây dựng các bãi đỗ xe đang hoặc sắp triển khai. Trong năm nay, các dự án bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Phan Kế Bính, Thái Hà được tiến hành. Tuy nhiên, những dự án ở Thanh Trì, Long Biên, Vạn Xuân... thì tới 2010 mới bắt đầu.

Các đại biểu HĐND bức xúc với tình trạng quản lý trông giữ xe trên địa bàn thủ đô. Ảnh: Hoàng Hà.
Các đại biểu HĐND bức xúc với tình trạng quản lý trông giữ xe trên địa bàn thủ đô. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong phiên chất vấn sáng nay, ông Nguyễn Văn Khôi tiếp tục giải trình trước HĐND về xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là nhà siêu mỏng, siêu méo và việc chậm chỉnh trang một số công viên lớn. Vấn đề nhà siêu mỏng, siêu méo là nội dung từng được chất vấn ở hai kỳ họp trước, tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, việc xử lý vẫn chưa thực sự biến chuyển.

Theo ông Khôi, thực tế việc quản lý trật tự đã tốt hơn trước. Nhà siêu mỏng gần như không còn xuất hiện ở những con đường mới trong thời gian gần đây. Còn về việc một số căn nhà thuộc diện này, đáng lẽ không được cấp phép nhưng lại có giấy phép xây dựng, ông Khôi thừa nhận là do thành phố quản lý không chặt chẽ.

Trước đó, Phó chủ tịch thành phố Hoàng Mạnh Hiển đã giải trình về vấn đề cắt giảm chi tiêu công nhằm kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo ông Hiển, thành phố đã quán triệt việc cắt giảm 10% chi tiêu công. Các dự án chưa cấp thiết hoặc đã bố trí vốn nhưng chậm tiến độ, không thể hoàn thành đúng kế hoạch sẽ được cắt giảm, giãn tiến độ. Đến nay, đã có 10 dự án thuộc diện này, trong đó đặc biệt chú ý việc ngừng xây dựng mới các trụ sở mới như của Sở Kế hoạch Đầu tư.

Tuy nhiên, ông Hiển khẳng định, không vì giảm lạm phát mà cắt giảm các dự án quan trọng hướng đến 1.000 năm Thăng Long như công trình Bảo tàng Hà Nội. Vấn đề này sẽ được UBND triển khai quyết liệt hơn và báo cáo kỹ vào kỳ họp HĐND trong tháng 7.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch thành phố Vũ Hồng Khanh đã trả lời chất vấn về việc ban hành các quyết định thu hồi đất của các đơn vị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích.

Theo ông Khanh, 7 năm qua, thành phố đã ban hành 64 quyết định thu hồi đất và thực hiện được 47 quyết định. Tổng diện tích đất thu hồi lên tới 4,8 triệu m2.

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Xuân Hằng vẫn băn khoăn với các dự án treo trên địa bàn. Theo ông Hằng, cần quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố với các dự án treo, nếu có buông lỏng quản lý thì cần nói rõ cấp nào buông lỏng, chứ không nói chung chung các cấp.

Tiếp thu ý kiến này, ông Khanh cho biết, thành phố đã có danh sách các đơn vị vi phạm. "Nếu cán bộ chủ chốt các đơn vị này không làm gì, UBND sẽ có báo cáo để xem xét thi đua, trách nhiệm chuyên môn", ông Khanh nói.

Nguyễn Hưng

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân