Thứ tư, 16/4/2008, 05:22 GMT+7

Thu hồi bớt đất lâm nghiệp giao cho địa phương

Từ nay đến hết tháng 10, 5 đoàn kiểm tra của trung ương sẽ xuống 121 nông lâm trường quốc doanh để kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất. Nếu đơn vị nào sử dụng đất không hiệu quả sẽ bị kiến nghị thu hồi để giao cho các địa phương.
>'Kiên quyết thu hồi đất công sử dụng sai mục đích'

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần thông báo tại hội nghị sáng nay, tổ chức ở Hà Nội. Đoàn kiểm tra do ba bộ Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và Tài chính dẫn đầu, với sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng trung ương Đảng.

Theo Bộ Nông nghiệp, cả nước có gần 700 nông, lâm trường quốc doanh, quản lý 5 triệu ha đất. Việc quản lý, sử dụng đất của các nông lâm trường đang rất lộn xộn, tình trạng cho thuê, mượn, đất bị lấn chiếm đang diễn ra ở nhiều nơi. Đặc biệt, có hiện tượng báo cáo việc quản lý và sử dụng đất nông lâm nghiệp không trung thực.

"Nhiều nông lâm trường báo cáo việc quản lý, sử dụng đất đai rất tốt, nhưng chúng tôi cho anh em đi kiểm tra thực địa thì không phải như thế. Theo báo cáo, đất cho thuê, mượn của nông lâm trường chỉ hơn 7.000 ha, nhưng thực tế lớn hơn rất nhiều", Thứ trưởng Tần nói.

Ông Tần khẳng định không chấp nhận sự không công bằng khi địa phương đang rất cần đất sản xuất, nhưng lại không có, trong khi các nông lâm trường hưởng thụ quá nhiều đất và hiệu quả đóng góp cho xã hội lại quá thấp. Thu nhập của người lao động làm việc trong các đơn vị này cũng rất thấp, có nơi chỉ 400.000-500.000 đồng.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp đã yêu cầu trong tháng 4 và 5, các nông lâm trường phải tự kiểm tra hiện trạng quản lý sử dụng đất rồi báo cáo cho UBND tỉnh. Sau đó tỉnh sẽ kiểm tra ít nhất 50% số nông lâm trường trên địa bàn để báo cáo Chính phủ.

"Chúng tôi đề nghị việc kiểm tra, báo cáo phải chính xác. Vì sau đó 5 đoàn của trung ương sẽ kiểm tra lại và chắc chắn phát hiện nếu có sai phạm. Tùy mức độ sai đến đâu, chúng tôi sẽ kiến nghị Chính phủ các hình thức xử lý", ông Tần nói.

Thu hồi 16% đất nông lâm trường

Theo số liệu trong đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông lâm trường quốc doanh trình Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích đất đai giao cho các nông lâm trường quốc doanh quản lý trước khi bị sắp xếp là 4.610.568 ha. Trong đó:

Đất lâm nghiệp: 3.615.001 ha
Đất nông nghiệp: 402.542 ha
Đất khác: 168.261 ha
Đất liên doanh liên kết: 42.178 ha
Đất cho thuê, cho mượn: 7.702 ha
Đất bị lấn chiếm, bị xâm canh: 53.655 ha.

Sau khi sắp xếp lại, diện tích đất các nông lâm trường quốc doanh dự kiến giao lại cho chính quyền địa phương quản lý là 757.338 ha, bằng 16% tổng số đất đang quản lý. Tuy nhiên, đến nay diện tích đất mới bàn giao được là 24.461 ha.

Hiện đã có 18 nông trường và 11 lâm trường giải thể vì làm ăn thua lỗ. Nhiều đơn vị không thể giải thể vì thua lỗ và nợ đọng quá nhiều.

 Hồng Khánh

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân