Thứ năm, 3/4/2008, 05:52 GMT+7

Sài Gòn sẽ có 12 tuyến đường không rác

Các tuyến trọng điểm với các tiêu chí bắt buộc của UBND thành phố: vỉa hè thông thoáng, có lối cho khách bộ hành, không rác xả, không tệ nạn xã hội... sẽ tạo hình ảnh mới nhất của những con phố Sài Gòn đầu tuần tới.

Đường Võ Văn Tần quận 3 sẽ được xây dựng thành đường kiểu mẫu. Ảnh: Bảo Quân.

Chương trình được thí điểm ở 5 quận của thành phố. 12 tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của thành phố dự kiến, quận 1: Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi; quận 3: Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu; quận 4: Khánh Hội; quận 10: đường 3/2, Nguyễn Tri Phương; quận 5: Nguyễn Trãi (đoạn Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Văn Cừ), Trần Hưng Đạo (đoạn Học Lạc - Nguyễn Văn Cừ).

Các tuyến đường trên sẽ buộc phải tuân thủ các quy tắc chuẩn như có thùng rác (đặt đúng vị trí, tùy theo khảo sát, sự đồng thuận của chủ nhà và phường), kích thước bạt che được quy định rõ ràng (theo luật xây dựng là ra ngoài 1,2 m); không kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường; không tồn tại tệ nạn xã hội, buôn gánh bán bưng tràn lan làm mất mỹ quan. Quan trọng hơn hết là đường phải có vỉa hè và dành phần lớn ưu tiên cho người đi bộ.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch UBND quận 3 (quận có nhiều tuyến đường kiểu mẫu nhất) cho biết, thực tế những yêu cầu tuyến đường kiểu mẫu không mới hơn so với các quy định trước đây. "Nhưng lần này, quận sẽ kiên quyết xử lý các sai phạm để tiến tới xây dựng một kiểu mẫu hoàn chỉnh cho tất cả các tuyến đường", bà Hương khẳng định. Riêng đường Võ Văn Tần, có một đoạn không có vỉa hè, bà Hương cho biết, quận đang gấp rút thiết kế và xây dựng thêm.

Theo quy định, vứt rác, chất thải, tiểu tiện, đổ nước thải ra đường phố, nơi cộng cộng; vẽ viết dán quảng cáo lên tường, cột điện: bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 60.000-100.000 đồng. Buôn bán chiếm dụng hè phố, làm mái che... gây cản trở giao thông: bị phạt 50.000-100.000 đồng.

Với một thực tế rằng hầu hết các tuyến đường ở thành phố đều xảy ra tình trạng lấn chiếm không kiểm soát, không có một hình mẫu nào được đặt ra mà chỉ hô hào dẹp "suông", thì động thái này được xem là bước khởi đầu cho việc lập tiêu chuẩn của TP HCM.

Tuy nhiên, bà Hồ Thị Vinh, Trưởng phòng văn hóa thông tin quận 1 vẫn băn khoăn việc thực hiện sẽ vấp phải khó khăn lớn. "Muốn xây dựng thành công chương trình trên thì phải lập lại trật tự lòng lề đường mà thói quen lấn chiếm vỉa hè của người dân đã tồn tại từ rất lâu". 

  Kiên Cường

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao