Thứ sáu, 28/3/2008, 12:45 GMT+7

Năm 2009 sáp nhập địa giới, bộ máy hành chính Hà Nội

Bộ trưởng Trần Văn Tuấn. Ảnh: P.V

Trao đổi với VnExpress chiều 27/3, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, theo dự thảo trình Quốc hội, ngay năm 2009, bộ máy hành chính Hà Nội sau khi mở rộng bắt đầu hoạt động. Số lượng Phó chủ tịch thành phố, Phó giám đốc Sở có thể nhiều hơn quy định.
> Hà Nội thông qua phương án mở rộng thủ đô / Tây không băn khoăn trước đề xuất sáp nhập

- Vừa qua, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chuẩn bị tờ trình Quốc hội Đề án mở rộng địa giới hành chính thủ đô. Thưa bộ trưởng, khi nào thì tiến hành sáp nhập?

- Bộ Nội vụ đưa ra lịch trình năm 2009 hoàn tất mở rộng Hà Nội. Muốn vậy, bộ máy hành chính phải được hình thành sớm để trình các cấp có thẩm quyền phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, lộ trình cụ thể phải đợi Quốc hội kỳ họp tới xem xét, quyết định.

- Sáp nhập địa giới đi liền với sáp nhập cơ quan hành chính, nhân sự, trong đó có Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch, giám đốc các sở của tỉnh Hà Tây. Phương án sắp xếp sẽ như thế nào?

- Đây là vấn đề lớn và khó. Quan điểm của Bộ Nội vụ là bộ máy của các tỉnh sáp nhập vào thủ đô phải đảm bảo hoạt động tốt, đúng chính sách. Do điều kiện đặc thù nên số lượng lãnh đạo cấp ủy Đảng, phó chủ tịch, thường vụ HĐND thành phố sẽ nhiều hơn so với văn bản quy định. Lãnh đạo cấp quận, huyện thì cơ bản ổn định sau khi sáp nhập.

Vừa qua, chúng ta tiến hành nhập một số bộ, số lượng lãnh đạo cấp phó cũng nhiều hơn so với quy định, nhưng từng bước sẽ sắp xếp lại.

-  Điều bộ trưởng vừa đề cập có thể hiểu là số lượng Phó chủ tịch thành phố, Phó giám đốc Sở của Hà Nội sẽ chỉ tăng đột biến trong nhiệm kỳ HĐND này (kết thúc vào năm 2011)?

- Trong giai đoạn chưa tới kỳ bầu cử HĐND, chúng ta phải có những đặc thù riêng. Bộ Nội vụ trình phương án theo hướng đó, nhằm đảm bảo quyền và trách nhiệm của những người do HĐND Hà Nội, Hà Tây đã bầu chọn. Trong tương lai, số lượng lãnh đạo thành phố sẽ trở lại bình thường như luật định.

- Nhiều cán bộ tại các địa phương sắp sáp nhập vào Hà Nội lo ngại khi sắp xếp nhân sự, họ sẽ bị "lép vế" so với cán bộ Hà Nội hiện nay. Ông nghĩ gì trước lo ngại này?

- Theo tôi không nên đặt vấn đề anh làm cán bộ ở tỉnh to hay nhỏ. Khi sắp xếp vào bộ máy mới, chúng ta tính đến quá trình làm việc và năng lực của cán bộ để sắp xếp cho phù hợp.

Nguyên tắc nhân sự của Đảng rất chặt chẽ, từ bước nghe ý kiến lãnh đạo chủ chốt của hai tỉnh, rồi gặp gỡ các đồng chí dự kiến bố trí các vị trí mới xem nguyện vọng thế nào. Cấp ủy hai địa phương tương đối thống nhất mới tiến hành trình lên cấp có thẩm quyền. Nhân sự lãnh đạo cấp tỉnh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

- Theo dự thảo của Bộ Nội vụ thì chỉ còn một năm cho việc sáp nhập địa giới, bộ máy hành chính. Ông có nghĩ rằng thời gian như vậy là quá gấp đối với đề án liên quan đến thủ đô?

- Đây là một nhiệm vụ lớn mà các địa phương phải cố gắng. Các bộ ngành phải có trách nhiệm giúp các địa phương thực hiện. Nếu không tiến hành nhanh việc sáp nhập, sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của các địa phương hiện nay và thủ đô sau này.

Việt Anh thực hiện

 

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân