Thứ năm, 27/3/2008, 12:19 GMT+7

Hà Nội thông qua phương án mở rộng thủ đô

Sáng nay, tại phiên họp bất thường, HĐND Hà Nội đã bỏ phiếu tán thành phương án mở rộng địa giới hành chính thủ đô với diện tích hơn 3.300 km2, dân số 6 triệu người.
> Trình Quốc hội quy hoạch Hà Nội 'trùm' Hà Tây/ HĐND Vĩnh Phúc đồng ý đề án sáp nhập Hà Nội

Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội trình bày, thủ đô Hà Nội mở rộng sẽ có diện tích 3.325km2 với gần 6 triệu dân (so với hiện nay là 921km2 và 3,4 triệu dân). Số quận, huyện sẽ tăng lên 29 (hiện là 14) với 575 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

Hà Nội sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi mở rộng. Ảnh: Hoàng Hà

Đa số các đại biểu HĐND tán thành với phương án mở rộng. Tuy nhiên, nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn với những đánh giá về thuận lợi, khó khăn mà UBND trình bày.

Đại biểu Vũ Đức Tân (quận Ba Đình) đặt câu hỏi về cơ sở khoa học đưa ra con số 10-12 triệu dân của thủ đô vào năm 2050 và liệu việc hình dung thủ đô tương lai như Thượng Hải (Trung Quốc) có thực tế không.

"Việc mở rộng không phải là con số cộng đơn giản các vùng miền với nhau. Chỉ cần qua một đêm, người dân các tỉnh quanh Hà Nội thành người thủ đô. Vậy thì văn hóa người Hà Nội sẽ như thế nào? Liệu có tình trạng nhiều vùng nông thôn nằm giữa thủ đô hay không?", ông Tân lo ngại.

Theo đại biểu Phạm Thị Loan, những đánh giá về thuận lợi, khó khăn đưa ra trong tờ trình của UBND chưa nêu rõ chiến lược, tầm nhìn Hà Nội sẽ là thủ đô kinh tế hay kinh tế - chính trị - văn hóa. Thành phố cần nêu quy hoạch tổng thể để người dân có thể hình dung thủ đô tương lai.

Trước những ý kiến của đại biểu, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thừa nhận thiếu sót của UBND khi không kèm theo bản đồ địa giới mở rộng trong tờ trình. Những khó khăn UBND đưa ra khi mở rộng Hà Nội chỉ là những điểm chính bởi những thử thách thực tế sẽ còn nhiều.

Về ranh giới thủ đô tương lai, ông Thảo cho biết, mở rộng gấp 3,6 lần chỉ là một trong số 5 phương án. "Chúng ta chắc chắn sẽ không phát triển Hà Nội theo mô hình thành phố "nén", tập trung các cao ốc trong nội đô", ông Thảo nói.

Trước đó, sáng 22/3, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã họp phiên bất thường, bỏ phiếu tán thành chủ trương sáp nhập huyện Mê Linh của tỉnh này vào thủ đô.

Nguyễn Hưng - Tuấn Anh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao