Thứ ba, 25/3/2008, 10:54 GMT+7

Nhiều mảnh đất 'vàng' ở Hà Nội đang bị lãng phí

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, 20-30% diện tích đất ở Hà Nội thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nhiều mảnh đất "vàng" cho hoạt động thương mại, đang được sử dụng thiếu hợp lý.
> Bộ trưởng Tài chính: 'Sẽ thu hồi trụ sở công lãng phí'

Sáng 25/3, tại hội nghị về Triển khai thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2008, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thống kê, Hà Nội hiện có xấp xỉ 51 triệu m2 nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, nhiều năm qua, diện tích đất này đang được sử dụng chưa đúng quy hoạch, quy định... dẫn đến thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách.

Nhiều cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố đang xuống cấp về cơ sở vật chất, diện tích chật hẹp, không đáp ứng các hoạt động công quyền. Tuy nhiên, đây lại là những mảnh đất "vàng" cho hoạt động kinh doanh, thương mại. Nếu bán hoặc cho thuê các vị trí này, cơ quan nhà nước vừa có tiền xây dựng trụ sở mới ở ngoại vi để hoạt động hiệu quả, thành phố vừa có nguồn thu khổng lồ...

Ở Hà Nội, nhiều cơ quan công quyền không đủ điều kiện để hoạt động. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhiều cơ quan công quyền ở Hà Nội không đủ điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thừa nhận, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công trên địa bàn thủ đô đang có nhiều tồn tại, bất cập. Nguyên nhân chủ yếu là do lịch sử hình thành quỹ đất công đa dạng, phức tạp; khối lượng cơ sở nhà, đất lớn...; thành viên ban chỉ đạo còn kiêm nhiệm, thiếu kinh phí và quy chế hoạt động.

Theo ông Lâm Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, nhiều cơ quan nhà nước, trường học trên địa bàn quận diện tích chật, phân tán lại nằm xen kẽ nhà dân nên rất khó di dời, xử lý. "Trên địa bàn quận còn 3 trụ sở phường là Hàng Mã, Hàng Trống, Tràng Tiền không đủ điều kiện hoạt động nhưng muốn tiến hành đấu giá, cho thuê thì lại vướng các thủ tục hành chính", ông Hùng cho biết.

Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, 20-30% diện tích đất ở Hà Nội thuộc sở hữu nhà nước đang bị lãng phí. Hà Nội đất chật người đông nên sự lãng phí trên đang cản trở việc phát triển của thành phố.

Cũng theo ông Tuấn, quan điểm của Chính phủ là thành phố Hà Nội phải được phát triển đẹp, khang trang, đồng thời cần đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó giám đốc sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, cũng kiến nghị thành phố cần thực hiện nghiêm túc chế tài xử lý đối với các trường hợp chậm hoặc không triển khai việc lập phương án sắp xếp, xử lý đất công.

Nguyễn Hưng

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao