Thứ sáu, 21/3/2008, 05:39 GMT+7

Hà Nội đề xuất tăng giá nước sạch

Chiều 21/3, liên ngành Giao thông, Tài chính và Kế hoạch đầu tư Hà Nội đã đề xuất tăng giá nước sạch. Mức thu thấp nhất với một m3 nước sinh hoạt là 3.600 đồng, cao nhất là 8.000 đồng. Động thái tăng giá ngay trước mùa hè được giải thích là do giá cả leo thang.

Theo đề xuất của liên ngành, giá nước sinh hoạt trong hộ gia đình dưới 16m3 sẽ là 3.600 đồng một m3 (giá cũ là 2.800 đồng); từ 16m3 đến 20m3 có giá 4.200 đồng (giá cũ là 3.500 đồng); từ 20m3 đến 35m3 có giá 5.500 đồng (giá cũ 5.000 đồng); trên 35m3 sẽ là 8.000 đồng (giá cũ: 7.500 đồng)

Giá nước sử dụng ở các cơ quan hành chính là 5.000 đồng một m3 (tăng 1.000 đồng; trong các đơn vị hoạt động sản xuất là 5.000 đồng (tăng 500 đồng). Đặc biệt, giá áp dụng cho các khu vực kinh doanh, dịch vụ sẽ là 8.000 đồng một m3 (tăng 500 đồng).

ảnh
Nhiều nhà máy nước đang "kêu" lỗ. Ảnh: Hoàng Hà

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Thành, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, đưa ra một loạt lý do để phải tăng giá nước, như tăng giá xăng dầu, tăng lương tối thiểu của người dân, giá nguyên vật liệu thay đổi, tỷ lệ thất thu nước sạch tới 30%, chưa điều chỉnh giá đã 3 năm... Ngoài ra, tăng giá nước còn nhằm tăng ý thức tiết kiệm trong dân cư, tăng thu hút đầu tư vào sản xuất và cung cấp nước sạch từ các doanh nghiệp, giảm bao cấp từ nhà nước.

"Nếu áp dụng mức giá cũ thì sẽ không đủ bù đắp các chi phí sản xuất của công ty kinh doanh nước sạch, mỗi năm sẽ lỗ 62 tỷ đồng. Ngành tài chính đã tính toán mỗi m3 nước có giá trung bình là 4.014 đồng mới bù đắp chi phí", ông Thành cho biết.

Đề cập việc tăng giá nước sẽ ảnh hưởng tới nhiều hộ dân, giá cả các ngành dịch vụ khác sẽ "leo thang" trong khi Chính phủ đã chỉ đạo kiềm chế lạm phát, ông Thành cho rằng, việc điều chỉnh này đã dự kiến áp dụng từ năm 2007 song do yêu cầu bức xúc của người dân nên cố gắng lùi lại. Không tăng giá thì những hạng mục cần đầu tư như mở rộng mạng lưới ra ngoại thành, không thu hút được nhà đầu tư tham gia xã hội hóa cung cấp nước.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Tài chính cũng cho biết, số khách hành tiêu thụ 16m3 nước trong một tháng chiếm tới 66%, nên họ chỉ phải tăng tối đa 12.800 đồng. Do vậy, việc điều chỉnh giá sẽ không ảnh hưởng lớn đến đời sống của đại bộ phận dân cư.

Đề xuất điều chỉnh giá nước đã được trình UBND thành phố Hà Nội để quyết định trong thời gian tới.

Đoàn Loan

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao