Xe khách phía Bắc đua nhau tăng giá vé
Từ 7/3, tại bến xe Nước Ngầm, tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại tăng từ 73.000 lên 100.000 đồng/vé đối với xe chất lượng cao và từ 65.000 lên 90.000 đồng đối với loại thường. Đây là đợt tăng giá thứ hai chỉ trong 3 tháng.
Tương tự, tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh (và ngược lại) cũng tăng thêm 20.000-25.000 đồng tuỳ từng điểm đến cuối cùng. Tuyến Hà Nội - Quảng Ngãi từ 260.000 lên 310.000 đồng.
![]() |
| Tăng giá vé gây khó khăn cho hành khách, nhất là lao động nghèo. Ảnh: Hoàng Hà |
Xe khách Hà Nội - Gia Lai tăng từ 340.000 lên 400.000 đồng đối với loại gường nằm và từ 280.000 lên 330.000 đồng với xe ghế ngồi.
Tại Bến xe phía Nam, giá vé xe Hà Nội - Đà Nẵng tăng từ 150.000 lên 185.000 đồng. Các xe từ Hà Nội đi tuyến Thái Bình tăng thêm 40.000 đồng. Tại bến này, các chủ xe chạy tuyến Hà Nội - Kon Tum cũng đang đề nghị tăng giá vé.
Hầu hết doanh nghiệp vận tải khách đưa ra lý do là giá xăng dầu tăng nên ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, buộc phải nâng giá vé. Việc tăng giá là do doanh nghiệp được tự quyết định, chỉ cần được chấp thuận giữa hai đơn vị quản lý vận tải chuyên ngành tại địa phương.
Trước tình hình các doanh nghiệp vận tải khách ồ ạt nâng giá vé, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, cho rằng, với mức tăng giá của xăng dầu như hiện nay thì việc điều chỉnh cước vận tải là điều tất yếu. Tuy nhiên, mức tăng giá vé hợp lý là 10-15%, các doanh nghiệp không nên lợi dụng tình hình giá xăng dầu để tăng giá vé quá mức cho phép, làm ảnh hưởng tới người dân.
Đoàn Loan




E-mail
Bản In