'Điên đảo' giá trông giữ xe
Đẩy xe vào hầu hết điểm trông giữ, người Sài Gòn hiện nay phải trả 3.000-5.000 đồng một lượt gửi vào ban ngày. Cả điểm giữ xe trong các công sở cũng lấy phí 2.000 đồng trong khi Chính phủ quy định miễn phí trông giữ xe ở các cơ quan hành chính.
> 'Đòi' vỉa hè, thiếu trầm trọng bãi giữ xe
Một tháng sau Tết, vật giá liên tục leo thang, chi phí trông giữ xe gắn máy càng tăng. Nếu cuối năm ngoái chỉ có các khu vực trung tâm thành phố mới bị khủng hoảng điểm trông giữ xe nên giá tăng vô tội vạ, có khi lên đến 7.000-10.000 đồng một lượt xe tay ga hoặc không thèm nhận, thì nay tình trạng này lan hầu như khắp thành phố.
Ngay cả các bãi giữ xe của Sở Tài chính - cơ quan soạn thảo quy định về giá giữ xe và giám sát việc thực thi quy định này - cũng lấy phí 2.000 đồng một xe gắn máy, 3.000 đồng giữ xe tay ga. Trong khi quy định giá giữ xe do chính cơ quan này soạn thảo chỉ là 1.000 đồng một lượt vào ban ngày.
Tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, quận 5, sau khi nhận xe được nhân viên bãi trông giữ thu 2.000 đồng trong khi trên phiếu chỉ ghi 1.000 đồng, khách thắc mắc liền nhận được câu trả lời: "Giờ có ở đâu giữ xe 1.000 đồng không, ghi trên phiếu là vậy thôi chứ giá đã điều chỉnh lên lâu lắm rồi".
Bệnh viện Nhiệt Đới ở 192 đường Hàm Tử, bãi giữ xe dựng tạm sơ sài nhưng thu tới 3.000 đồng một xe. Khi khách hỏi giá do ai quy định, chủ bãi cho biết là "khung giá chung" ở đâu cũng vậy.
 |
| Bãi xe của Thanh niên xung phong là một trong bãi hiếm hoi trông xe đúng giá: 2.000 đồng một xe gắn máy. Ảnh: Đ.Q |
Khu vực gần chợ Hòa Bình, quận 5, các bãi giữ xe tư nhân mọc lên san sát nhau, ở đâu có đất trống là có thể tận dụng. Trong khi, TP quy định các bãi xe tư nhân chỉ được phép thu 2.000 mỗi xe thì tất cả đều lấy với giá 3.000 đồng. "Không gửi thì đi chỗ khác, ở đây chỗ nào giá cũng vậy hết", chủ một bãi xe tại đây nói chắc như đinh đóng cột.
Các bãi giữ xe xung quanh Trung tâm thương mại Zen Plaza chỉ nhận xe khách gửi ngắn hạn, trong vòng 1, 2 tiếng đồng hồ với giá 3.000-5.000 đồng một chiếc. Thậm chí trước nhiều sàn giao dịch chứng khoán trên phố Nguyễn Công Trứ, quận 1, khách gửi xe phải trả đến 7.000 đồng mà phải năn nỉ lắm mới được nhận trông.
Theo ông Thiều Hữu Tài, Chủ tịch UBND phường 2, quận 5, rất khó kiểm soát tình trạng các bãi giữ xe tự quyết định giá "trên trời" hiện nay. "Khung giá của thành phố đã bị phá từ lâu vì giá cả bây giờ cái gì cũng lên", ông Tài nói. Thêm nữa, ông cho rằng phường rất ít khi nhận được những thông tin phản ánh giữ xe quá giá của người dân nên không biết mà xử lý.
Phó chủ tịch UBND phường 9, quận 8, Đào Mạnh Hồng cũng băn khoăn giữa thực thi, kiểm soát giá giữ xe theo luật và áp lực ngân sách địa phương. Ông nói: "Ở công sở, tổ chức gửi giữ xe thu tiền là để thêm ngân sách trả lương". Không tiết lộ nguồn thu từ việc trông giữ xe là bao nhiêu, ông Hồng cho biết vì có quy định từ Chính phủ là miễn phí gửi xe ở cơ quan hành chính, nên người giữ xe được phường cho phép thu tiền bằng cách ai cho bao nhiêu thì nhận. Song trên thực tế, người nào vào trụ sở phường làm việc gửi xe đều phải trả 1.000-2.000 đồng.
Trước tình hình các điểm giữ xe ở TP HCM đang lập một mặt bằng giá mới vượt nhiều lần khung quy định của thành phố, ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng Ban Vật giá thừa nhận là mức trần cho phép hiện nay quá lạc hậu và không còn phù hợp thực tế. Do đó một khung giá giữ xe mới đang được Sở Tài chính cùng Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong xây dựng trình UBND thành phố xem xét trong thời gian tới.
|
Theo quyết định số 245 ngày 30/12/2005 của UBND TP HCM, các điểm giữ xe ở bệnh viện, trường học, chung cư phải thống nhất giá trông xe đạp là 500 đồng một lượt mỗi ngày; xe máy 1.000 đồng một ngày, 2.000 đồng nếu gửi cả ngày đêm.
Ngày 2/8/2007, Quyết định số 129/2007 của Thủ tướng quy định các cơ quan hành chính phải bố trí nơi để xe và không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc. |
Kiên Cường