Nghe đài truyền thanh xã phải trả tiền
UBND xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) quy định thu phí nghe đài truyền thanh xã đối với những người trong độ tuổi lao động. Nhiều cụ ở tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn phải đều đặn nộp khoản phí không có trong danh mục này.
Câu chuyện thu phí nghe đài phát thanh tồn tại hơn 7 năm nay. Bà Bạch Thị Linh Na ở thôn Đức Nhuận dù đã ở độ tuổi 72, chồng bà 71 tuổi, nhưng các khoản đóng góp nghĩa vụ của 2 vợ chồng không thiếu mục nào so với người dân trong xã.
Đặc biệt, bà còn phải đóng khoản phí truyền thanh 5.000 đồng. Tương tự, ông Nguyễn Dịu năm nay 78 tuổi cũng phải đóng góp tất cả các khoản công ích cùng với phí nghe đài phát thanh.
Theo ông Nguyễn Tường, Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi, việc thu phí này nhằm để bảo dưỡng hệ thống truyền thanh của xã hàng năm. Khoản kinh phí mỗi năm dành cho bảo dưỡng chừng 15 triệu đồng, trong khi ngân sách của xã quá eo hẹp.
Từ năm 2001 xã đã thông qua Hội đồng nhân dân thu phí truyền thanh đối với mỗi lao động trong xã là 5.000 đồng. Toàn xã có hơn 2.000 lao động, mỗi năm số tiền thu được khoảng 10 triệu đồng. "Việc thu phí truyền thanh là có chủ trương của xã và được HĐND xã thông qua", ông Tường cho biết.
Sông Lam