Xe dù núp bóng trạm xăng
Chiều 1/2, nhiều trạm xăng trên quốc lộ 13, từ bến xe Miền Đông ra ngã tư Bình Phước (TP HCM), trở thành những bãi đỗ nhỏ của xe dù. Khách đứng ngồi ngổn ngang, trong khi hàng đoàn xe nối đuôi nhau tấp vào đón.
> Những chiêu câu khách của xe Tết
Xe chưa tấp vào lề đường, lơ xe đã rao: "Đà Nẵng đây, ai đi Đà Nẵng nào...". Có khách vẫy, bất kể đang chạy bên phần đường nào, xe đều lao vào lề đón khách.
Kiểm tra xe biển số 53N-3082 đang đổ xăng tại trạm nhiên liệu 486, thanh tra Sở Giao thông công chính TP HCM phát hiện hợp đồng chạy liên tỉnh miền Trung của xe này đã hết hạn từ ngày 21/1.Chủ xe cho biết, ôtô vừa đi từ Quảng Ngãi vào và trên đường chở khách quay ra. "Cả năm mới có một mùa làm ăn này nên tranh thủ chạy", bác tài nói.
Càng gần Tết, khu vực lân cận các cây xăng ở Thủ Đức hoạt động huyên náo bởi đội quân xe dù. Tại đây luôn có đội quân cảnh giới khi có thanh tra giao thông hoặc công an xuất hiện. Chỉ cần thấy bóng áo xanh, áo vàng xuất hiện là các trạm đậu này bặt dáng xe dù.
 |
| Kiểm tra đột xuất xe dù tại cây xăng 486 trên quốc lộ 13. Ảnh: Kiên Cường |
Ông Lê Hồng Việt, Phó chánh thanh tra Sở Giao thông công chính thừa nhận, do lực lượng quá mỏng và không thể kiểm tra thường xuyên nên xe dù, bến cóc vẫn tồn tại. Trong 10 ngày cận Tết, Thanh tra Sở đã xử lý 157 trường hợp xe đón trả khách không đúng quy định.
Trong những ngày cao điểm sắp tới, Sở Giao thông bố trí hai tổ chuyên trách tại khu vực bến xe Miền Đông và một tổ thường trực 100% trên tuyến quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước). Khu vực cận bến xe miền Tây, đường Hùng Vương, Kinh Dương Vương, lực lượng có mặt thường xuyên để xử phạt tình trạng bắt, bỏ khách dọc đường.
Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân làm cho xe dù phát triển mạnh mẽ còn là do thói quen của người dân. Anh Nam, một hành khách đang đứng bắt xe ở ngoài bến Miền Đông cho biết, anh thường xuyên đi về Nam Định bằng cách đón xe dọc đường vì tiện lợi, cũng chẳng phải đợi lâu.
Kiên Cường