'Vườn thú Hà Nội bán hổ chết là trái luật'
Chiều 10/1, ông Hà Công Tuấn, Cục trưởng Kiểm lâm, cho biết, việc vườn thú Hà Nội bán hai con hổ đã chết cho Nguyễn Quốc Trượng để tận thu gần 300 triệu đồng là trái với những quy định của pháp luật.
>Mua hổ của vườn thú Hà Nội để nấu cao
>Buôn hổ sống giữa Hà Nội, 6 người bị tạm giữ
Ông Tuấn cho biết, theo Nghị định 32 ban hành năm 2006, hổ là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm 1B. Nhà nước nghiêm cấm việc chế biến, kinh doanh hổ và sản phẩm của hổ vì mục đích thương mại.
Việc khai thác động vật hoang dã thuộc nhóm 1B chỉ được thực hiện vì mục đích nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế và phải được Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Còn theo các nhà bảo tồn quốc tế, hổ chết phải bị tiêu hủy. Việc bán có thể kích cầu tiêu dùng, gây nguy hại tới đàn hổ trong tự nhiên.
Trước đó, ngày 7/1, Cảnh sát môi trường Hà Nội đã khám phá vụ buôn bán động vật hoang dã quý hiếm, thu giữ hai con hổ còn sống. Chủ nhân của chúng là Nguyễn Quốc Trượng, thường trú tại Hà Đông, tỉnh Hà Tây.
Trượng khai năm 2002 và năm 2007 đã mua hai con hổ chết của vườn thú Hà Nội với giá gần 300 triệu đồng. Đại diện vườn thú khẳng định, trước đây mỗi khi có hổ chết, vườn thú thường tổ chức nấu cao ngay tại chỗ, sau này không nấu cao nữa mà bán đấu giá.
Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.
Hồng Khánh