Hà Nội tiếp tục giao quận, huyện quản lý hè phố
Ngày 9/1, ông Lê Văn Hoạt, Ủy viên thường trực HĐND Hà Nội cho biết, thành phố vẫn chủ trương phân cấp quận, huyện quản lý hè phố. Tuy nhiên, Sở Giao thông công chính sẽ phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
> Đề xuất cấm bán hàng rong trên hè phố Hà Nội/ Núp bóng UBND phường, trông giữ xe giá cao
Năm 2006, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định 227 về quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè. Trong đó, phân cấp cho các quận, huyện quản lý vỉa hè. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng vỉa hè để buôn bán, trông giữ xe vẫn diễn ra lộn xộn, không tạo chuyển biến văn minh đô thị.
Theo ông Hoạt, nguyên nhân của tình trạng này là do Sở Giao thông công chính không kiểm tra, giám sát chặt chẽ cùng chính quyền địa phương. HĐND thành phố đã giao UBND thành phố chỉnh sửa lại quyết định 227, tuy nhiên, sẽ vẫn tiếp tục chủ trương phân cấp bởi quận huyện hoàn toàn quản lý được vỉa hè, lòng đường.
 |
| Bán hàng trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà |
Ngoài ra, ông Hoạt khẳng định, chủ trương của thành phố là vỉa hè phải được trả lại đúng mục đích sử dụng là không được biển thành nơi kinh doanh buôn bán. "Phân cấp song không có nghĩa chúng ta thả nổi, phải tăng cường trách nhiệm của quận, huyện mới xóa tình trạng sử dụng vỉa hè tùy tiện tạo ra bức xúc", ông Hoạt nói.
UBND thành phố đang soạn thảo quy chế sửa đổi quyết định 227 theo hướng cấm sử dụng vỉa hè là nơi buôn bán, không sử dụng lòng đường để tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy. Trong trường hợp đặc biệt sử dụng hè phố, lòng đường, phải được phép của Sở GTCC hoặc UBND quận, huyện.
Đoàn Loan