Thứ ba, 8/1/2008, 07:11 GMT+7

Làm hai phần thi tự chọn vẫn được chấm điểm

Sáng 8/1, Cục trưởng Khảo thí, Bộ GD&ĐT Nguyễn An Ninh cho biết, thí sinh làm cả hai phần tự chọn sẽ bị xử lý bằng cách không chấm điểm phần bài đó. Sắp tới, thí sinh sẽ phải gạch bỏ một phần tự chọn trước khi làm bài để tránh nhầm lẫn.
> Làm hai phần bài tự chọn, thí sinh sẽ bị điểm 0/ Tăng lệ phí tuyển sinh đại học

Tham dự Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2008 qua cầu truyền hình tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ sáng nay có hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo các Sở GD&ĐT và các cơ sở đào tạo ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước.

Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ vẫn gồm phần câu hỏi bắt buộc đối với tất cả thí sinh và phần câu hỏi tự chọn theo nội dung chương trình TPHT phân ban hoặc không phân ban. Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần câu hỏi tự chọn. Nếu làm cả hai phần, bài thi đó sẽ bị điểm 0.

Giám đốc ĐH Thái Nguyên Từ Quang Hiển phát biểu ý kiến. Ảnh: T.S.
Giám đốc ĐH Thái Nguyên Từ Quang Hiển phát biểu ý kiến. Ảnh: T.S.

Không đồng tình với dự thảo này, Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM Huỳnh Công Minh cho biết, không hề có yếu tố tự chọn trong cấu trúc đề thi này nên nếu vì lý do đó mà phạt các em thì đúng là rất tội. Do vậy, ông đề xuất Bộ nên phân thành 2 loại đề cho học sinh phân ban và không phân ban.

Có cùng quan điểm, Trưởng ban thanh tra giáo dục, ĐH Đà Nẵng Nguyễn Văn Yến băn khoăn: "Dự thảo làm hai phần được 0 điểm là không hợp lý. Phần tự chọn làm cả hai phần thì chỉ bị 0 điểm phần đó chứ toàn bài thi bị 0 điểm thì nặng quá".

Trong khi đó, Giám đốc ĐH Thái Nguyên Từ Quang Hiển lại cho rằng, trong trường hợp thí sinh làm cả hai phần thì chấm phần được điểm cao nhất, không nên cho các em điểm 0.

Nhận định giám thị có một phần trách nhiệm trong việc để thí sinh làm cả hai phần tự chọn, Hiệu trưởng ĐH Vinh Nguyễn Ngọc Hợi đề xuất cần chấm điểm phần bài làm trước đó cho thí sinh.

Để xoa dịu các đại biểu, Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Nguyễn An Ninh đưa ra giải pháp, sẽ yêu cầu thí sinh phải gạch bỏ một phần tự chọn trước khi làm bài để tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên, ông vẫn cho biết, nếu thí sinh "ăn hai mang" sẽ bị xử lý bằng cách không chấm điểm phần bài đó.

Cách thu và mức thu lệ phí tuyển sinh, lệ phí thi cũng là vấn đề được lãnh đạo các trường, Sở GD quan tâm, thảo luận. Hiệu trưởng ĐH Quang Trung (Bình Định) Nguyễn Minh Châu cho rằng, mức thu lệ phí tuyển sinh 29.500 đồng hiện hành là không phù hợp.

"Bộ nên cân đối lại mức thu. Chúng tôi cũng kiến nghị Chính phủ sớm có chỉ đạo liên Bộ về vấn đề thu lệ phí thi, lệ phí tuyển sinh, tránh tình trạng bị động cho các trường", ông Châu nêu ý kiến.

Thí sinh nộp hồ sơ mùa tuyển sinh 2006-2007. Ảnh: T.D.

Lần thứ 6 đưa ra ý kiến đề nghị tăng lệ phí tuyển sinh, Hiệu trưởng ĐH Vinh Nguyễn Ngọc Hợi bức xúc: "Trung bình mỗi phòng thi có 3 giám thị làm việc từ 5h sáng mà mỗi người được trả có 40.000 đồng một buổi. Ba ngày hết hơn 700.000 đồng chi cho giám thị và 120.000 đồng tiền thuê phòng thi nhưng chỉ thu lại được hơn 400.000 đồng. Bộ nên làm việc với Bộ Tài chính cân bằng lại khoản thu".

Đồng tình với quan điểm này, ông Từ Quang Hiển đề xuất nên tăng lệ phí tuyển sinh thêm 20.000 đồng bởi "lương giáo viên trung bình một ngày được 150.000 đồng nhưng đi coi thi chỉ được 60.000 đồng/ngày".

Để thu hút thí sinh cũng như tránh tình trạng hạ điểm sàn đối với khối ngành Nông - Lâm - Ngư như năm học vừa qua, Giám đốc ĐH Thái Nguyên Từ Quang Hiển đề xuất nên có 2 khối B. Theo đó, khối B1 dành cho thí sinh thi ngành Nông - Lâm - Ngư và B2 cho các ngành còn lại của khối B.

Tuy nhiên, Vụ trưởng ĐH và sau ĐH Trần Thị Hà cho biết, nếu các ngành khối Nông - Lâm - Ngư khó khăn trong vấn đề tuyển sinh, khi đưa ra mức điểm sàn, Bộ sẽ xem xét vấn đề này.

Tiến Dũng - Lan Hương

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao