Sẽ ráo riết thanh tra lao động tại công trình trọng điểm
 |
| Đường dẫn cầu Cần Thơ sập. Ảnh: PV |
Sau hàng loạt vụ tai nạn, sáng 7/1, tại hội nghị tổng kết ngành, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định năm 2008 sẽ ráo riết thực hiện chương trình quốc gia về bảo hộ, an toàn lao động.
>Sập cầu Cần Thơ, hàng chục người thiệt mạng/Núi đá sập, vùi lấp 18 công nhân
Bộ trưởng Ngân cho rằng, xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Đó là việc thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về an toàn lao động còn lơ là.
Để chấn chỉnh, năm nay, Bộ sẽ bổ sung thanh tra lao động tại các địa phương. Hiện cả nước có khoảng 240.000 doanh nghiệp, nhưng chỉ có 350 thanh tra lao động. Trong đó, Thanh tra Bộ là 40 người, còn lại ở các địa phương. Nhiều nhất là TP HCM mới có 30 thanh tra viên, Hà Nội 20, ít nhất là Bắc Kạn chỉ 2 người.
"Lực lượng ít nên trong năm 2008, chúng tôi sẽ tập trung thanh tra an toàn lao động ở những công trình trọng điểm quốc gia để tránh lặp lại các vụ như sập đường dẫn cầu Cần Thơ và sập núi ở công trình thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An)", ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh thanh tra Bộ Lao động, cho biết.
Theo Bộ Lao động, 6 tháng đầu năm 2007, cả nước đã xảy ra gần 3.000 vụ tai nạn lao động làm 224 người bị chết. Một số tỉnh, thành để xảy ra ra nhiều là Quảng Ninh (136 vụ, 30 người chết), TP HCM (181 vụ, 29 người chết).
Gần đây nhất là vụ sập cầu đường dẫn cầu Cần Thơ làm 54 người chết, vụ sập núi đá ở Bản Vẽ làm 18 người chết và mới nhất là vụ nổ sà lan sáng 7/1 tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An (tỉnh Long An) làm 5 người chết.
Hồng Khánh