Nông dân thích đi phụ hồ hơn làm ruộng
Hội nghị tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáng nay trở nên sôi nổi khi Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phạm Quang Hùng, đưa ra vấn đề bức xúc nhất hiện nay của nông dân là việc làm và thu nhập.
"Một ngày lao động nông nghiệp thu nhập chỉ vỏn vẹn 15.000-20.000 đồng, mà chưa chắc đã được cả vì có thể còn gặp thiên tai. Trong khi đi phu hồ, bà con kiếm được 40.000-50.000 đồng một ngày công", Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc chỉ ra nguyên nhân khiến nông dân bỏ ruộng ra thành phố, kéo theo những vấn đề xã hội phức tạp.
Ông Hùng đưa ra thực tế của tỉnh mình khi một tập đoàn công nghệ cần tuyển 100 lao động địa phương thì duy nhất 1 người đủ trình độ. "Với đà này tỉnh không biết lấy đâu ra lao động để công nghiệp hóa. Chúng tôi đã tính đến giải pháp nhập khẩu lao động nước ngoài", ông Hùng nói.
Để mở lối thoát, ông Hùng kiến nghị Chính phủ không nên bao cấp mãi cho nông dân, không thực hiện việc "tạo cần câu để câu cá" như trước nữa mà phải chỉ họ cần câu ở đâu, câu như thế nào. Bộ Nông nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động để đẩy mạnh công tác dạy nghề cho nông dân.
Cùng chung lo lắng với ông Hùng, Phó chủ tịch Bình Định Nguyễn Văn Thiện thừa nhận với trình độ của nông dân hiện nay không thể tiếp nhận khoa học kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa. "Tôi đã đến ĐH Nông Lâm TP HCM mời gọi các em về quê làm việc với những ưu đãi về lương bổng, nhà ở, nhưng chẳng em nào về. Các em không muốn làm nghề nông", ông Thiện nói.
Trong khi lãnh đạo nhiều tỉnh phàn nàn về việc thu nhập từ nghề nông thì Tổng giám đốc Tập đoàn cao su Việt Nam, ông Lê Quang Thu, khẳng định làm nông lâm nghiệp nếu áp dụng khoa học kỹ thuật vẫn có thu nhập cao. Công nhân cao su lương tháng hiện nay đã 5 triệu đồng. Tập đoàn này đang mở rộng diện tích, bằng cách vươn tới những vùng đất mới như Cao Bằng, Điện Biên.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận năm qua giá cả tăng cao (12,4%), thiên tai dồn dập đã làm mất 700.000 tấn lúa, kéo lùi tốc độ tăng trưởng kinh tế xuống 0,7%, đời sống của người dân, nhất là nông dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ đã xuất 40.000 tấn gạo cứu đói, con số cao nhất kể từ khi giải phóng đến nay.
"Mỗi lần nghe chị em phải đi lấy chồng ở nước ngoài là thấy thương tâm lắm, nhưng hỏi ra chẳng em nào có nghề cả, trình độ lại không có", Thủ tướng nói. Để thoát nghèo, người đứng đầu Chính phủ khẳng định không có cách nào khác là phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng công nghiệp và dịch vụ. Nông dân phải được học nghề để chuyển sang làm công nghiệp dịch vụ.
Hiện nay, trong 100 người dân thì chỉ 30 người có nghề.
|
Các kết quả đạt được của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2007.
- Tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá thực tế đạt 231.282 tỷ đồng, chiếm 20,23% trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt 15,18%, lâm nghiệp 1,05% và thủy sản đạt 4%.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2007 đạt 12,5 tỷ USD, tăng 20,6% so với năm trước. |
Hồng Khánh