Bãi đáp trực thăng trên nóc nhà chọc trời có thể phá sản
Ông Huỳnh Văn Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) cho biết, đơn vị này muốn dừng đàm phán dự án xây dựng thương xá Tax thành trung tâm thương mại cùng bãi đáp trực thăng, với đối tác Indonesia.
> Sẽ có sân bay trực thăng trên đỉnh thương xá Tax
Trao đổi với VnExpress chiều 12/12, ông Minh xác nhận, Satra đã gửi văn bản xin phép dừng đàm phán đến UBND TP HCM. Dự kiến có thể trong hôm nay, UBND thành phố sẽ trả lời chấp thuận hay không.
 |
| Phối cảnh thiết kế trung tâm thương mại thương xá Tax 40 tầng, có bãi đáp trực thăng trên nóc. |
Theo ông Minh, đối tác PT Rajawali Coporation của Indonesia từ năm ngoái được chọn để cùng Satra liên doanh thực hiện dự án xây thương xá Tax. Quá trình thảo luận bắt đầu từ tháng 3. Song, đến nay thương lượng không hiệu quả và việc dừng đàm phán là bắt buộc, ông Minh cho biết.
Vấn đề khiến đôi bên "nhùng nhằng" chủ yếu là về góp vốn và vấn đề sử dụng sau khi đưa dự án vào kinh doanh, quản lý. Tuy nhiên, phía Satra vẫn để ngỏ cơ hội tiếp tục thực hiện dự án với quy mô nhỏ hơn, không có bãi đáp trực thăng và đối tác Indonesia tham gia.
Dự án Thương xá Tax có tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD, dự kiến xây dựng tại vị trí số 39 Lê Lợi, quận 1, ngay góc ngã tư đất vàng TP HCM là Nguyễn Huệ - Lê Lợi, tức địa điểm hiện hữu.
Theo thiết kế, nơi đây sẽ trở thành một trung tâm thương mại quốc tế cao 40 tầng (tương ứng 152 m). Sau khi hoàn thành sẽ có bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà, với khách sạn, văn phòng, thương mại, dịch vụ, 4 tầng hầm để xe...
Kiên Cường