Ráo riết chuẩn bị xử phạt người đi xe không đội mũ bảo hiểm
"Từ 15/12 sẽ xử phạt nghiêm người tham gia giao thông bằng xe máy, môtô không đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường", thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP HCM, khẳng định với VnExpress chiều 7/12.
> Không đội mũ bảo hiểm phạt 150.000 đồng/ Hình ảnh thường ngày về chiếc mũ bảo hiểm
Theo thượng tá Vân, thực hiện Nghị định 32 của Chính phủ, từ ngày 15/12, người tham giao thông bằng xe gắn máy, môtô trên tất cả các tuyến đường sẽ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Tất cả vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, quyết liệt ngay từ đầu chứ không kiểm tra, nhắc nhở.
Cũng theo thượng tá Vân, thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm sẽ áp dụng đối với cả người điều khiển phương tiện và người ngồi trên xe gắn máy, môtô. Như vậy, kể cả người ngồi sau, trẻ em... khi tham gia giao thông trên xe gắn máy, môtô đều phải đội mũ bảo hiểm. Đối với trường hợp người điều khiển xe đạp điện, tuy đang chờ hướng dẫn xử lý từ các cơ quan chức năng nhưng lực lượng công an sẽ tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi tham gia lưu thông bằng phương tiện này nên đội mũ bảo hiểm.
Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn đối với các trường hợp cụ thể như cô dâu, chú rể trong ngày cưới, các sư sãi... trong đó nêu rõ tất cả trường hợp này khi tham gia giao thông bằng phương tiện môtô, xe gắn máy nếu không thực hiện đều là vi phạm, có thể xử lý theo quy định pháp luật.
Công an TP HCM sẽ đồng thời huy động các lực lượng ở cơ sở như công an các xã phường, và các lực lượng quần chúng khác như thanh niên xung phong, dân quân phối hợp tham gia bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ cũng sẽ tăng cường quân số hỗ trợ Cảnh sát giao thông Công an TP HCM trong những ngày đầu thực hiện quy định trên, thượng tá Vân cho biết thêm.
 |
| Từ 15/12, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ trở thành bắt buộc. Ảnh: Kiên Cường. |
Một bộ phận người dân TP HCM vẫn khá thờ ơ trước quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, môtô từ ngày 15/12. 8h sáng nay, tại ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Tô Hiến Thành, lượng người tham gia lưu thông bằng xe gắn máy, môtô khá đông nhưng số lượng người đội mũ bảo hiểm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Anh Nguyễn Sỹ Hải, cán bộ Sở Giao thông công chính, vừa len trong dòng người đông đúc vừa cười thật tươi: "Cơ quan chúng tôi đã bắt buộc đội mũ bảo hiểm từ tháng 9, vừa an toàn cho mình vừa làm gương cho mọi người cũng tốt. Thú thật lúc đầu thấy vướng và cồng kềnh, nhưng đội mãi rồi cũng thấy thoải mái và đẹp nữa".
Thế nhưng đa số ý kiến người dân trong việc chấp hành Nghị định này lại hoàn toàn khác với anh Hải. Chị Vũ Thanh Mai, ngụ tại quận 3, cho biết chị mở công ty tại nhà, vừa làm kinh doanh lại kiêm luôn vai trò đưa đón hai đứa con đi học. Theo chị, đường lúc nào cũng chật người nên tốc độ di chuyển chậm không thể gây tai nạn nguy hiểm, vì vậy đối với chị, việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong thành phố là không cần thiết và rất phiền phức.
Chị Lê Thị Hồng Cúc, nhân viên cao cấp của một công ty liên doanh nước ngoài, tỏ ra e ngại về việc chất lượng mũ bảo hiểm. Chị cho biết gia đình vẫn chưa mua mũ bảo hiểm, vì chẳng biết mua ở đâu để chất lượng được đảm bảo. "Cứ tưởng tượng mỗi sáng vợ chồng con cái tôi đi làm phải đội 3 cái mũ bảo hiểm thì thấy vướng víu thế nào, lại phải gửi xe và gửi mũ nữa mất thời gian quá. Mà 3 cái mũ bây giờ cũng gần 500.000 đồng, mất thì tiếc", chị cho biết.
Hiện nay, việc chấp hành bắt buộc đội mũ bảo hiểm của người dân TP HCM chủ yếu là do sợ bị xử phạt. Số người thực sự nhận thấy việc đội mũ bảo hiểm là cần thiết lại quá hạn chế. Ngày 15/12, Công an TP HCM sẽ phối hợp với các ban ngành sẽ tiến hành ra quân tuyên truyền. Đồng thời từ ngày 1/12, Ban An toàn giao thông thành phố đã tiến hành treo băng rôn tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường trong thành phố.
Đức Quang - Vũ Mai