'Hà nội sẽ quy hoạch lại hạ tầng giao thông'
Tại kỳ họp HĐND thành phố sáng nay, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho biết, thủ đô sẽ tập trung vào khắc phục ùn tắc giao thông, cải tạo mở rộng đường sá, phân luồng một cách khoa học.
> Kinh tế thủ đô tăng trưởng cao nhất trong 10 năm/Gần 6.500 ôtô, xe máy chen trong 1 km đường ở HN
Theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, quy hoạch đến 2020, Hà Nội sẽ phát triển với đô thị hơn 4 triệu dân (hiện nay là 3,3 triệu người). Vấn đề giao thông sẽ quy hoạch lại và mở rộng hệ thống hạ tầng hiện đại, kể cả nội lẫn ngoại đô. Bên cạnh việc cải tạo hạ tầng là phương tăng phương tiện giao thông công cộng, giảm dần xe cá nhân cũng đang được thành phố xem xét.
Đây cũng là vấn đề được phần lớn đại biểu quan tâm thảo luận tại HĐND. "Dù kinh tế phát triển cao đến đâu song không giải quyết được ùn tắc giao thông thì không thể bù đắp được thiệt hại. Do vậy, thành phố cần tập trung giải quyết ngay", đại biểu Trần Trọng Hanh nhận định.
 |
| Đại biểu thảo luận tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Đức Biền cho rằng nên xem xét mở rộng quy hoạch thành phố, phát triển khu đô thị mới để giãn dân ra khỏi nội đô. Hiện đã có 40 khu đô thị song đều dở dang do không được kết nối với nhau.
"Công khai quy hoạch và người phê duyệt"
|
Theo báo cáo của thành phố, trong năm 2008, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra xử lý vi phạm đối với người không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường, học sinh chưa đến tuổi đi xe máy, xe chở hàng cồng kềnh.
Thành phố sẽ cải tạo hạ tầng giao thông trên nhiều tuyến phố, tổ chức phân làn riêng cho ôtô, xe máy trên những tuyến phố Bà Triệu, Liễu Giai - Trần Duy Hưng, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Trãi, Lê Duẩn - Giải Phóng, Tôn Thất Tùng - Đào Duy Anh. Sau khi có điều tra về việc đỗ xe trong nội thành, thành phố sẽ đưa ra những tuyến đường không đi xe máy. |
"Hà Nội phát triển chưa bền vững, chất xám chưa được tận dụng, môi trường như ao hồ, không khí bị ô nhiễm nặng", đại biểu Bùi Thị An nhận xét khi đề cập đến mức tăng trưởng kinh tế tăng cao (12,1%) trong năm nay.
Theo bà An, thành phố còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và công tác quy hoạch. "Cứ bám theo quy hoạch cũ đã được phê duyệt là có thể phát triển tốt. Tuy nhiên, phải công khai đến người dân, có phương thức cho họ tiếp cận thông tin và công khai người ký quyết định để người dân kiểm tra", bà gợi ý.
Cũng về vấn đề quy hoạch, đại biểu Đào Xuân Mùi, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, bức xúc: "4 năm qua, huyện Thanh Trì vẫn chưa được phê duyệt quy hoạch chung, cử tri hỏi nhiều khiến chúng tôi rất lúng túng". Theo ông Mùi, công tác quy hoạch ở Hà Nội có thể nói là yếu kém. Do vậy, muốn thay đổi, thành phố phải đào tạo lại cán bộ làm công tác này.
Đoàn Loan - Xuân Tùng