Một phụ nữ bị nhục mạ bằng quảng cáo bán dâm
 |
| Tờ quảng cáo nhục mạ chị Đẹp. Ảnh: TP. |
“Tôi tên Đẹp (tự Út), sinh năm 1980, ngụ tại Tiền Giang. Tôi là nhân viên quán bia ST, đã ly dị vì tôi lấy tiền nuôi trai, bị chồng phát hiện...", đó là nội dung tờ photocopy có hình một phụ nữ, được dán trên cột điện, sáng 26/10.
> Thoa sơn lên người nghi là 'tình địch'/ Đánh ghen, lột quần áo của tình địch
Người dân ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương và ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây (Châu Thành, Tiền Giang) thấy quảng cáo còn có những dòng rao tình dục thô tục cùng số điện thoại di động, lẫn điện thoại bàn của quán ST.
Chị Đẹp cho biết, tờ thông báo này có rải rác tại thị xã Tân An (Long An). Tấm hình dán trên giấy chính là hình chị chụp hồi chung sống với chồng. Hai người đang ở hồi cơm không lành, canh không ngọt nên xin ly dị.
Công an xã Trung Hòa (Chợ Gạo, Tiền Giang) cho biết, quan hệ vợ chồng của chị Đẹp mâu thuẫn từ khi chồng chị bỏ nhà, quan hệ ngoài giá thú và đã có con riêng (một bé trai). Hiện chồng chị bỏ vợ để sống với người tình. Tháng 6, gia đình chị Đẹp thấy con mình bị hắt hủi nên đưa chị về nhà và cũng từ đó, gia đình chồng bêu riếu là chị đi theo trai.
Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành xem xét, làm rõ.
(Theo Tiền Phong)